MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ nhân sự kê bàn ra trước công ty để tiếp nhận hồ sơ, tuy nhiên rất ít lao động đến nộp.

Thu nhập đến 12 triệu, doanh nghiệp kê bàn ra cổng để chiêu mộ lao động phổ thông

ĐÌNH TRỌNG LDO | 28/11/2021 14:49

Sau đợt dịch thứ 4, các doanh nghiệp tại Bình Dương và Bình Phước đang hồi phục mạnh mẽ. Hai tỉnh sản xuất hàng hóa lớn ở phía Nam này đang cần thêm hàng chục ngàn lao động thúc đẩy sản xuất cho kịp các đơn hàng dịp cuối năm.

Ghi nhận tại Bình Dương, được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền, doanh nghiệp đã thích ứng hoạt động sản xuất trong điều kiện mới.

Đáng chú ý, thời điểm này, các đơn hàng đã có lại, có những doanh nghiệp nhận được đơn hàng làm đến năm 2023 chưa hết việc. Tuy nhiên vấn đề hiện nay là thiếu lao động để tổ chức các dây chuyền sản xuất.

Ngành may mặc và chế biến gỗ là 2 lĩnh vực thiếu hụt lượng lớn lao động tại Bình Dương. Rất nhiều doanh nghiệp đang đang treo bảng "tuyển dụng gấp" ngay phía trước cổng, có doanh nghiệp điều động cán bộ nhân sự kê bàn ra cổng đến tiếp nhận hồ sơ. Thậm chí, có công ty tăng đãi ngộ, cử nhân viên qua khu công nghiệp khác để thu hút lao động.

Doanh nghiệp tuyển dụng 1.000 công nhân may.

Theo ghi nhận, các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều lao động ở thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Trung bình mỗi doanh nghiệp cần tuyển từ 50-300 lao động phổ thông. Có doanh nghiệp cần tuyển từ 500-1.000 lao động. Mức thu nhập các doanh nghiệp đưa ra trung bình từ 8-12 triệu, nếu lao động kỹ thuật tay nghề giỏi có thể thu nhập từ 15-17 triệu.

Tuy ưu đãi thu hút đã tăng cao hơn so với thời điểm đầu năm 2021, nhưng lượng lao động đi tìm việc dịp này ít hơn. Nguyên nhân, do thời gian đã vào dịp cuối năm, người công nhân không muốn nhảy việc. Trong khi đó dịch bệnh ở các tỉnh bùng phát nên lực lượng lao động chưa trở lại Bình Dương.

Rất ít lao động đi tìm việc làm.

Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, các doanh nghiệp đang phục hồi mạnh mẽ và tăng tốc sản xuất để kịp các đơn hàng dịp cuối năm.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, qua thống kế sơ bộ quý 4/2021, 65 doanh có nhu cầu sử dụng trên 44.000 lao động trong, trong đó nhu cầu tuyển mới khoảng 10.000 lao động.

Hiện nay, các sở ngành đang thực hiện nhiều giải pháp để thu hút lao động về tỉnh Bình Phước và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Một trong những ưu điểm ở Bình Phước là mức thu nhập bình quân từ 6-8 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tại Bình Phước không quá đắt đỏ. Đáng chú ý, nguồn đất quy hoạch khu dân cư của Bình Phước còn nhiều và giá thấp hơn các tỉnh khác. Vì vậy, người dân có nhiều cơ hội để nhanh chóng an cư, lập nghiệp.

Các doanh nghiệp ở Bình Phước cũng đang cần thêm hàng nghìn lao động để sản xuất dịp cuối năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn