MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ phủ quất Nam Định nguy cơ lỡ hẹn với Tết

Lương Hà LDO | 26/08/2024 18:31

Do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều diện tích trồng quất tại thủ phủ quất lớn nhất Nam Định bị thiệt hại, không kịp chín đúng dịp Tết.

Những ngày tháng 8, ghi nhận của PV Báo Lao Động tại thủ phủ quất lớn nhất tỉnh Nam Định, hàng chục ha quất cảnh tại đây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những trận mưa lớn kéo dài đúng thời điểm người dân đang chuyền quất, lấy hoa phục vụ cho dịp Tết. Tại vườn quất của gia đình ông Vũ Công Hưởng (xã Nam Phong, TP. Nam Định) có khoảng 150 gốc quất trên 3 năm tuổi phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán nhưng đến nay, gần 50% diện tích bị lỡ hẹn dịp Tết do hoa phát triển chậm lại 1 tháng so với khung thời vụ.

"Đợt cuối tháng 5 (âm lịch) vừa qua, tôi tiến hành chuyền quất, làm đứt rễ cây để kích thích hoa phát triển. Tuy nhiên khi vừa chuyền xong quất lại gặp những trận mưa kéo dài trong nhiều ngày làm ảnh hưởng đến bộ rễ của cây khiến hoa phát triển chậm, không đủ thời gian để quả sinh trưởng, chín kịp vào dịp Tết. Hiện tại, tôi đang cố gắng dùng mọi biện pháp chăm sóc cây như bón phân để kích rễ, cắt tỉa cành lá bị hỏng, tỉa hoa dưỡng quả với hy vọng vớt vát được một số cây để kịp bán vào dịp cuối năm", ông Hưởng nói.

Còn ông Vũ Công Cao (xã Nam Phong, TP. Nam Định) là người có kinh nghiệm hơn 20 năm trồng quất nhưng cũng không tránh khỏi thiệt hại. Ông Cao chia sẻ: "Vườn quất nhà tôi thiệt hại đến hơn 40%. Đợt này, cây vẫn ra hoa nhưng hoa ra muộn, đến khi thành quả sẽ không kịp chín. Thời điểm này quả phải to tầm hạt ngô, hạt đỗ thì mới kịp vụ Tết. Nhìn cây thì vẫn xanh tốt nhưng tôi phải quyết định ngắt hết hoa để nuôi cây phát triển cho vụ sau".

Người dân trồng quất Nam Phong cho biết, cây quất phụ thuộc vào thời tiết, đặc biệt là trong thời gian chuyền quất và giai đoạn quả non phát triển nếu gặp trời mưa hoặc gió lớn thì hoa, quả non sẽ bị hỏng, rụng. Từ lúc hoa nở ra quả quất con phải đủ 6 tháng thì đến thời điểm Tết quả mới to đều, đẹp.

Ông Cao kiểm tra chất lượng những cây quất đủ điều kiện chăm sóc bán kịp vụ Tết. Ảnh: Lương Hà

Hiện nay, xã Nam Phong có khoảng 50 ha diện tích đất trồng quất, gần 1.200 hộ trồng quất. Từ lâu, nghề trồng quất là một trong những nghề chủ lực tại địa phương giúp người dân làm giàu, phát triển kinh tế.

Theo Chủ tịch Hội nông dân xã Nam Phong Bùi Quốc Huy, đến thời điểm hiện tại, toàn xã có khoảng 40% diện tích bị thiệt hại một nửa vườn, gần 10% diện tích bị mất trắng, quả không kịp chín để phục vụ thị trường Tết. Địa phương đang vận động người dân tập trung chăm sóc những diện tích quất còn khôi phục được để bán vào dịp Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn