MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thừa Thiên Huế không còn cách ly đối với người về từ Đà Nẵng. Ảnh: Quang Tiến

Thừa Thiên Huế bỏ cách ly đối với người về từ Đà Nẵng

Tường Minh LDO | 15/06/2021 22:03

Theo cập nhật mới nhất của CDC Thừa Thiên Huế, từ chiều tối ngày 15.6, người dân từ thành phố Đà Nẵng về Huế sẽ không còn bị cách ly 21 ngày có thu phí cũng như 14 ngày tại nhà.

Theo "bản đồ" các điểm dịch mà CDC tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật chiều tối ngày 15.6, thành phố Đà Nẵng - địa phương có ngày thứ 28 không có ca mắc COVID -19 mới trong cộng đồng đã được xóa trắng thay vì hai màu vàng (các điểm phải cách ly 21 ngày khi về Huế) và xanh (các điểm cách ly 14 ngày tại nhà) như trước đó.

Điều này đồng nghĩa với việc từ chiều tối nay, người dân từ thành phố Đà Nẵng về Thừa Thiên Huế sẽ không còn buộc phải cách ly tập trung 21 ngày có thu phí hoặc 14 ngày tại nhà như thời gian qua.

Cùng với Đà Nẵng, các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Hải Phòng và Sơn La là các địa phương trong cả nước nếu có người về Thừa Thiên Huế từ hôm nay sẽ không bị cách ly tập trung hoặc tại nhà.

Như vậy là đến thời điểm này, cả nước còn 23 tỉnh, thành có các điểm mà người dân ở đó khi về Thừa Thiên Huế sẽ bị cách ly tập trung 21 ngày có thu phí hoặc 14 ngày tại nhà.

Cụ thể các địa phương 3 miền có tên trong danh sách này gồm:

Miền Bắc: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Phú Thọ, Bắc Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Miền Trung và Tây Nguyên gồm: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Gia Lai.

Miền Nam gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Bình Dương...

Bạn đọc có thể tìm thấy chi tiết danh sách các điểm dân cư được bôi xanh và bôi vàng nơi địa phương mình sống trên địa chỉ: tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khaibao hoặc trên ứng dụng Hue-S.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn