MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồ thủy điện ở Thừa Thiên Huế xả lũ (ảnh chụp ngày 17.10.2023). Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN.

Thừa Thiên Huế tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa, miền núi sạt lở nghiêm trọng

PHÚC ĐẠT LDO | 18/10/2023 10:46

HUẾ - Tỉnh Thừa Thiên Huế tăng lưu lượng xả lũ các hồ chứa do mưa lớn kéo dài; đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng.

Sáng 18.10, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế (PCTT&TKCN), do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong đêm 17.10 và sáng 18.10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to trên diện rộng.

Dự báo trong ngày 18.10, mực nước trên sông Bồ có khả năng đạt báo động III, sông Hương có thể đạt báo động II.

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, sáng 18.10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu tăng lưu lượng điều tiết xả lũ tại hồ thủy điện Hương Điền và hồ thủy điện Bình Điền và hồ Tả Trạch.

Lực lượng CSGT chốt chặn, cảnh báo cho người dân ở những tuyến đường bị ngập sâu. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN.

Theo đó, hồ thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết xả lũ qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ 1.100 - 2.000m3/s.

Khi hồ đạt mực nước dâng bình thường vận hành với lưu lượng nước đến hồ bằng nước về hạ du cho đến khi có chỉ đạo mới. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết xả lũ là lúc 6h ngày 18.10.

Hồ thủy điện Bình Điền tăng lưu lượng điều tiết xả lũ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250 - 600m3/s. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết xả lũ là 8h ngày 18.10.

Điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400 - 900m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 10h ngày 18.10.2023.

Mực nước mực nước hồ thủy điện Hương Điền lúc 5h ngày 18.10 ở mức +57,07m, lưu lượng nước đến hồ 3.098m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 798m3/s. Mực nước hồ thủy điện Bình Điền lúc 6h ngày 18.10 ở mức +80,23m, lưu lượng nước đến hồ 1.798m3/s, lưu lượng về hạ du 112m3/s.

Sạt lở ở đường Hồ Chính Minh đoạn qua huyện miền núi A Lưới. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN.

Mực nước hồ chứa nước Tả Trạch lúc 8 giờ 00 phút, ngày 18/10/2023 ở mức +42,32m, lưu lượng đến hồ 1.118m3/s, lưu lượng về hạ du 290m3/s; mực nước trên sông Hương tại trạm thủy văn Kim Long ở mức +1,72m, tình hình mưa lũ tại thượng nguồn các hồ chứa tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc việc ứng phó mưa lũ, thông báo cho người dân vùng thấp trũng, khu vực ngập úng đô thị và các khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động phòng tránh.

Sáng cùng ngày, đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Roàng (huyện A Lưới), tại km 392 (hướng đi Quảng Nam) hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng làm ách tắc giao thông.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới thông tin, để đảm bảo an toàn, huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng chốt chặn, hướng dẫn giao thông trên tuyến.

Cũng trong sáng 18.10, trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã có 86 trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lũ phức tạp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn