MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sáng 20.11 mực nước trên sông Bồ đang lên cao trên báo động II là 0,79m. Ảnh: NĐT.

Thừa Thiên-Huế: Xuất hiện một đợt lũ lớn trên các sông

Nguyễn Đắc Thành LDO | 20/11/2017 13:12
Do ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên từ 19.11 đến 20.11, tại Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 – 300mm, xuất hiện một đợt lũ lớn trên các sông.

Báo cáo nhanh từ BCH Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, hiện mực nước trên các triền sông lúc 7h ngày 20.11 như sau; Trên sông Hương, tại Kim Long là 2,09 m, trên báo động II là 0,09m. Trên sông Bồ, tại Phú Ốc: 3,79 m, trên báo động II là 0,79m. Mực nước lớn nhất trên các triền sông tính đến thời điểm báo cáo: Trên sông Hương, tại Kim Long: + 2,38 m, trên báo động II là 0,38m lúc 3h ngày 20.11. Trên sông Bồ, tại Phú Ốc: +4,14 m, dưới báo động III là 0,36m.

Hiện nay 100% công trình hồ chứa nước thủy lợi đều đảm bảo an toàn. Các hồ chứa nước đã mở toàn bộ cửa van, nếu mưa đến sẽ qua tràn tự do. Nước lũ đổ về gây ngập một số nơi, một số tuyến đường đã bị nước lũ chia cắt, giao thông ngừng trệ. Chính quyền phải cắt cử lực lượng canh gác, cảnh báo cho người dân. Hiện tại mưa vẫn đổ xuống rất lớn trên địa bàn tỉnh.

 
 Một số vùng trũng hạ lưu sông Bồ, nước lũ lên ngập một số nơi. Ảnh: NĐT
 Hiện tại mưa vẫn rất lớn trên địa bàn tỉnh, mực nước các sông đang ở mức cao. Ảnh: NĐT

 Một số tuyến đường bị chia cắt, chính quyền địa phương phải rào chắn để cảnh báo người dân. Ảnh: NĐT
 Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt một số tuyến đường. Ảnh: NĐT
Nước lũ đổ về trên sông Bồ sáng 20.11

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn