MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh hội nghị triển khai công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh mùa khô năm 2023 - 2024 vùng ĐBSCL. Ảnh: Hoàng Lộc

Thuận thiên, thích nghi có kiểm soát trong phòng, chống hạn mặn ở ĐBSCL

HOÀNG LỘC LDO | 30/11/2023 15:42

Ngày 30.11, Bộ NNPTNT tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh mùa khô năm 2023 - 2024 vùng ĐBSCL, tại tỉnh Trà Vinh.

Theo tính toán của các cơ quan khoa học thuộc Bộ NNPTNT, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh, nhưng ở mức ít nghiêm trọng hơn so với mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.

Trước thực trạng này, các địa phương ở ĐBSCL đã chủ động thực hiện phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 – 2024, như: Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cống nội đồng, trạm bơm điện, nạo vét kênh thủy lợi đảm bảo tích trữ, điều tiết, cung cấp nước. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước đã được phê duyệt.

Các đại biểu tập trung tham luận, thảo luận và đề xuất một số giải pháp công tác chỉ đạo điều hành ứng phó xâm nhập mặn mùa khô; những thách thức đến nguồn nước vùng ĐBSCL; tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô; dự báo, cảnh báo hạn mặn, xâm nhập mặn,…

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Lộc

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu, các địa phương cần nhận thức rõ tính chất của đợt hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra ở từng thời điểm.

Theo ông Hiệp, để chủ động đối phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, các địa phương cần “Thuận thiên, thích nghi có kiểm soát”. Khi các địa phương xảy ra thiếu nước, bị xâm nhập mặn, phải kiểm soát tình sản xuất nông nghiệp, dân sinh phù hợp. Thích nghi với điều chỉnh các giống cây trồng phù hợp, áp dụng các biện pháp canh tác hiệu quả, phù hợp với diễn biến nguồn nước.

Các địa phương chủ động triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn, xâm nhập mặn. Đồng thời, tính đến các phương án ứng phó lâu dài, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển chung toàn vùng. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn đang được đầu tư, xây dựng, để đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả trong mùa khô 2023 – 2024.

“Quán triệt ý kiến của Bộ NNPTNT về thời vụ gieo trồng, sử dụng giống phù hợp, áp dụng các biện pháp canh tác hiệu quả, phù hợp với diễn biến nguồn nước; chủ động dự báo, thông tin kịp thời về diễn biến của hạn hán và xâm nhập mặn để người dân chủ động trong việc lấy nước, tích trữ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Nguồn nước về ĐBSCL trong mùa khô 2023-2024 có khả năng thiếu hụt từ 10-15% so với TBNN. Tổng lượng mưa trung bình tháng 12.2023 và 5.2024 ở mức xấp xỉ so với TBNN. Những tháng 01, 02, 03, 04.2024, phổ biến ít mưa, tỉ lệ mưa khoảng từ 5-100mm (thấp hơn từ 15-30mm so với TBNN).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn