MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ bay trực thăng cơ động trong tình huống thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ảnh: PV

Thực hành huấn luyện bay cứu hộ cứu nạn trên vùng biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ LDO | 06/05/2021 14:54
Nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, Trung đoàn 917, Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đã hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức bay huấn luyện trên biển, trong đó tập trung chú trọng nội dung thực hành bay cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Đợt huấn luyện có tình huống giả định khi tàu gặp nạn, nhiều ngư dân bị trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn cần được hỗ trợ khẩn cấp. Nhận lệnh của trên, Trung đoàn 917 lập tức điều động tổ bay trực thăng cơ động đến hiện trường phối hợp với cán bộ, chiến sĩ các tàu thuộc Lữ đoàn 127 tiến hành cứu vớt nạn nhân lên máy bay đưa vào bờ.

Điều hành bay liên tục thông báo tín hiệu, định hướng đường bay. Tiệm cận mục tiêu, treo dây, thu dây, cứu người… từng thao tác, động tác được thực hiện chuẩn xác, thuần thục. Lực lượng Hải quân liên tục tăng cường quan sát, hiệp đồng chặt chẽ và giữ vai trò kết nối giữa không lưu và mặt biển để công tác cứu hộ, cứu nạn diễn ra thành công trong điều kiện không có địa tiêu.

Trong quá trình luyện tập, các lực lượng đã quan sát, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hành động nhanh, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Đây là hoạt động huấn luyện phối hợp được tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho bộ đội trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Với phương châm “luyện kỹ để cơ động nhanh, ứng phó hiệu quả”, những năm qua Trung đoàn 917 đã không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức thực hiện có chất lượng công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. Các tổ bay được luyện tập thành thạo các khoa mục, trường bay; khả năng chịu đựng, thao tác và phán đoán tốt trong điều kiện không có địa tiêu và sự thay đổi nhanh chóng của điều kiện khí tượng; dễ dàng tiến nhập vào bất kỳ bãi hạ cánh nào trên biển.

Những buổi huấn luyện như thế này sẽ giúp đội ngũ phi công, nhân viên bay có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn