Theo Nghị quyết số 83 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được giảm tiền điện tháng 8 và tháng 9.2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (đợt 4).
Đà Nẵng đã thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn thành phố kể từ 18h ngày 31.7 cho đến điểm này. Trước khi ban hành Chỉ thị 05, căn cứ Chỉ thị 16 của Chính phủ, thì Đà Nẵng cũng đã thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống quyết liệt ngay từ đầu tháng 7.2021, khi tình hình dịch bệnh tại địa phương có những diễn biến phức tạp.
Bà Nguyễn Thị H (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho hay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các con bà đều mất việc, nên việc chi trả các chi phí sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Tháng trước, nhà bà H nhận được hóa đơn tiền điện là hơn 500.000 đồng. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đà Nẵng phong tỏa cứng, bà H khất nợ tiền điện tháng đó. Những ngày qua, bà tiếp tục nhận thêm một hóa đơn tiền điện hơn 600.000 đồng nữa.
"Biết là dịch bệnh ai cũng khó, nhưng chúng tôi cũng mong muốn xem xét hỗ trợ cho những gia đình có người lao động bị mất việc được giảm tiền điện. Có thể nhịn ăn bữa cơm, nhưng tối trời thì đèn điện vẫn phải bật" - bà H chia sẻ.
Đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho biết, khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại Thành phố Đà Nẵng không thuộc đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện theo như quy định trong đợt này. Bởi theo quy định giảm tiền điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại thời điểm ngày 30.7.2021 đang thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị số 16.
Thành phố Đà Nẵng thực hiện cách ly toàn xã hội vào ngày 31.7.2021, do vậy, khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố không thuộc đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện.