MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong lúc say rượu, người đàn ông này đã chặn xe CSGT, đòi thu phí 100.000 đồng mới cho qua. Ảnh cắt từ clip.

Thực hư chuyện người dân lập trạm, chặn xe CSGT, đòi thu phí

L.N - Phạm Đông LDO | 14/12/2017 18:00
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 15 phút ghi lại cảnh hai đồng chí CSGT huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) đi làm nhiệm vụ qua xã Gia Phù thì bị người dân chặn xe, yêu cầu nộp lệ phí 100 nghìn đồng mới được qua.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 14.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đinh Xuân Việt – Chủ tịch UBND xã Gia Phù (Phù Yên, Sơn La) cho biết, hôm qua (13.12) có sự việc người dân chặn xe thu phí của CSGT trên địa bàn xã. Tuy nhiên, đây chỉ là hành động trêu đùa do người này đang say rượu chứ không có chuyện dân tự mở đường rồi thu phí.

“Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND xã đã xuống trực tiếp hiện trường để xác minh và tiến hành nhắc nhở, rút kinh nghiệm với một số người dân có hành vi chặn xe mô tô CSGT đòi thu phí xảy ra tại địa bàn. Bên cạnh đó, xã cũng không cho phép người dân tự làm đường rồi thu phí” – ông Việt thông tin.

Trước đó, khoảng 17h ngày 13.12, hai đồng chí CSGT huyện Phù Yên, Sơn La đi làm nhiệm vụ qua đường dân sinh thì bị chặn lại và bắt nộp lệ phí. Khi hai đồng chí CSGT thắc mắc thì được người này lý giải, con đường này không phải của nhà nước làm mà là đường của một số hộ dân tự xây dựng, mở trong vườn để lên đồi, núi nên xe mô tô của CSGT không đủ tiêu chuẩn qua và nếu muốn qua phải nộp phí 100 nghìn đồng.

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, một số thì cho rằng đây là đất của người dân, người dân tự bỏ tiền thuê máy múc làm đường nên có quyền thu phí. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng đây chỉ là clip hài hước mà người dân cố tình trêu đùa hai đồng chí CSGT. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn