MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thực hư về hình ảnh ổ rắn biển cực độc ở Hòn Đen, huyện đảo Phú Quý

Duy Tuấn LDO | 10/04/2024 20:44

Bình Thuận - Hình ảnh một ổ rắn biển hơn 15 con trong hang đá ở Hòn Đen, huyện đảo Phú Quý mà một YouTuber chia sẻ lên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt nhiều du khách sắp có kế hoạch ra đảo Phú Quý lo lắng.

Ngày 10.4, một YouTuber tại đảo Phú Quý - nổi tiếng với các clip lặn bắt cá dưới biển - đăng tải nội dung kèm hình ảnh về một ổ rắn biển hơn 15 con trong hang đá ở Hòn Đen, đảo Phú Quý. Người này cảnh báo, đây là loài rắn cực độc nên khi ra Phú Quý du lịch cần cân nhắc hạn chế đi các đảo Hòn Đen.

Bài đăng về rắn biển của một YouTuber. Ảnh chụp màn hình.

Nội dung đã thu hút sự quan tâm bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều trang Facebook copy nội dung đăng lại nhưng không nói rõ ở Hòn Đen mà ghi ở đảo Phú Quý, khiến nhiều người hoang mang, đặc biệt là các du khách có lịch trình đi đảo Phú Quý đã gọi hỏi các hướng dẫn viên bản địa.

Hòn Đen cách đảo Phú Quý khoảng 1km. Ảnh: Google Maps

Trao đổi với phóng viên, chủ một nhà hàng lâu đời tại đảo Phú Quý cho biết, Hòn Đen là hòn nhỏ, cách đảo Phú Quý khoảng 1 km và ít người ra.

Rắn biển thường có ở Hòn Đen, Hòn Trứng... và chỉ ra khỏi hang vào ban đêm. Còn các điểm đến đông khách lui tới chưa ghi nhận xuất hiện loại rắn này. Những năm gần đây, tại đảo Phú Quý chưa có ai bị rắn biển này cắn.

Hòn Đen nhìn từ đảo Phú Quý. Ảnh: Duy Tuấn

Còn anh Nguyễn Tài - một người dân bản địa và từng làm nghề lặn biển - cho biết, rắn biển, hay còn gọi là đẻn biển, khá bình thường với dân địa phương. Loại rắn này thường chỉ có ở Hòn Đen, nơi đó ít người đến, còn ở đảo Phú Quý và gần bờ thì không có rắn này và lâu nay chưa có ai bị rắn biển cắn.

Trước đây, rắn biển thường bị người dân ra các đảo hoang bắt để về ngâm rượu hoặc xào ăn nên có đợt ít thấy rắn biển xuất hiện.

Một góc đảo Phú Quý. Ảnh: Cát PQ

Trước các thông tin lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhiều hướng dẫn viên bản địa tại đảo Phú Quý cho rằng, việc nhiều bài đăng không nói rõ loài rắn biển này chỉ có ở Hòn Đen - là đảo hoang, ít người đến - khiến không ít người lầm tưởng là đảo Phú Quý có nhiều rắn độc dưới biển hoặc các địa điểm check-in như hồ Bánh Xe, khe Sung Sướng có nhiều rắn. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của du khách khi muốn du lịch Phú Quý.

YouTuber đăng tải nội dung rắn biển cũng đã đính chính và nhấn mạnh trên Facebook của mình rằng "... xin phép đính chính là nó chỉ có ở khu vực đảo hoang, không có trên Đảo Phú Quý..." nhằm trấn an dư luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn