MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đất rừng phòng hộ Sóc Sơn bị "xẻ thịt". Ảnh Văn Thắng

Thực hư việc Chủ tịch xã có đất rừng bị “xẻ thịt” ở Sóc Sơn xin nghỉ việc?

Cường Ngô - Nguyễn Hà LDO | 01/08/2019 17:11

Ông Dương Văn Nhuận cho biết, hiện tại, ông vẫn đang làm Chủ tịch xã Minh Trí và thông tin ông xin thôi giữ chức Chủ tịch xã là không chính xác.

Ngày 1.8, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng Nội vụ huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, cách đây nửa tháng, ông Dương Văn Nhuận (54 tuổi) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Trí đã có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch xã này.

Trong đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Minh Trí, ông Nhuận có nêu lý do sức khỏe không bảo đảm công việc. Ông Nhuận được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch xã nhiệm kỳ 2015-2020. Như vậy, ông Nhuận sẽ nghỉ trước thời hạn 1 năm.

Liên quan thông tin, sau khi thôi chức Chủ tịch xã, ông Nhuận sẽ chuyển sang làm Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Minh Trí. Trong ngày 2.8, HĐND xã Minh Trí sẽ họp bầu Chủ tịch UBND xã Minh Trí mới thay cho ông Dương Văn Nhuận và vấn đề này, ông Sơn cho biết không thuộc chức trách, nhiệm vụ của phòng Nội vụ huyện.

Ông Dương Văn Nhuận, Chủ tịch UBND xã Minh Trí. Ảnh: Q.P.

Trong khi đó, trả lời phóng viên qua điện thoại, ông Dương Văn Nhuận cho biết, hiện tại, ông vẫn đang làm Chủ tịch xã và thông tin ông xin thôi giữ chức Chủ tịch xã là không chính xác.

Còn ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn từ chối trả lời thông tin này.

Được biết, trong số 9 xã có công trình vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn theo thông báo kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội, xã Minh Trí là địa phương có số vi phạm lớn nhất với 22 công trình. Toàn bộ 22 công trình này đều nằm tại vùng kinh tế mới thuộc thôn Minh Tân.

Kết quả kiểm tra của Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra, trên địa bàn thôn Minh Tân có tổng số 301 công trình xây dựng vi phạm Quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường huyện Sóc Sơn được UBND TP Hà Nội ban hành năm 2008.

Trong số các công trình trên, có 274 trường hợp không xác định được thời điểm vi phạm vì thiếu hồ sơ quản lý. Đối với 27 công trình xây dựng trong giai đoạn 2017 – 2018, UBND huyện Sóc Sơn đã thiết lập hồ sơ để xử lý.

Tuy nhiên, các chủ hộ này đều phản ứng rất quyết liệt vì cho rằng, họ đã sinh sống từ những ngày đầu xây dựng vùng kinh tế mới Đồng Đò. Nay nhà ở xuống cấp nên buộc phải tu bổ, chứ không phải là công trình được xây dựng mới.

Đáng chú ý, biên bản xác minh nguồn gốc đất của UBND xã Minh Trí và ý kiến của các hộ dân cư trú lâu đời tại thôn Minh Tân cũng đồng tình với quan điểm được các chủ hộ đưa ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn