MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện tại, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện việc phong tỏa, cách ly vùng có dịch COVID-19. Ảnh T.Vương

Thực hư việc hơn trăm người dân Sơn Lôi rời khỏi địa phương

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN LDO | 16/02/2020 14:07

Một số người dân xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã rời đi khỏi địa phương từ trước khi thực hiện việc phong tỏa, cách ly để chống dịch COVID-19.

Ngày 16.2, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Như Tâm – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, từ khi tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định khoanh vùng, phong toả, cách ly khu vực có dịch COVID-19 tại xã Sơn Lôi, thì không có chuyện số lượng lớn người dân rời khỏi địa phương. Hiện nay, việc kiểm soát dịch bệnh tại địa phương đang được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Trả lời về việc có thông tin cho rằng xã có hơn 100 người dân rời khỏi địa phương khi có quyết định phong toả, cách ly, ông Tâm khẳng định: Có thể có nhiều người dân địa phương đi làm ăn xa từ trước khi có lệnh phong tỏa hoặc có nhiều người đang ở nơi khác nhưng chưa thực hiện cắt khẩu tại địa phương nên số liệu về dân số có thể khác với số liệu thực tế.

Cũng theo ông Tâm, việc phòng, chống dịch là đang cấp thiết không chỉ ở xã Sơn Lôi mà các địa phương khác cũng rất quan tâm.

“Ở Sơn Lôi nói riêng và ở địa phương khác nói chung nếu có người lạ đến cư trú đều được thông báo lên cơ quan chức năng để quản lý và giám sát kịp thời”, ông Tâm nói và cho biết thêm, với những trường hợp đi khỏi địa phương trước thời điểm phong tỏa, địa phương cũng đã có phương án gọi người dân đó về. Nếu không về thì địa phương khác cũng cách ly.

Ngoài ra, ông Tâm cho biết thêm: "Thông tin chúng tôi nhận được từ 20.1, những người nào từ xã Sơn Lôi xuất phát đi địa phương khác đều được vận động, tuyên truyền quay trở lại địa phương".

Cùng ngày, đại diện Văn phòng UBND huyện Bình Xuyên cho biết, trước khi xã Sơn Lôi bị cách ly hoàn toàn nhằm phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), đã có 192 nhân khẩu rời khỏi địa phương này. Qua số liệu báo cáo từ Công an huyện Bình Xuyên, hàng trăm người nêu trên rời khỏi xã Sơn Lôi từ ngày 1.2 – 13.2.

Danh sách từng cá nhân đang được cơ quan công an tiếp tục xác lập cụ thể, kèm theo tình trạng bệnh lý (nếu có). “Quan điểm của phía huyện là sẽ thông báo danh sách này cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên, để từ đó chính quyền sở tại có biện pháp giám sát phù hợp”, một cán bộ huyện cho biết.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này đã nắm bắt được thông tin hàng trăm người rời khỏi xã Sơn Lôi trước khi nơi này bị cách ly. Các trường hợp này không thuộc diện nghi ngờ hoặc đã tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính COVID-19. Họ thuộc diện cách ly bình thường theo thời hạn 20 ngày.

Trước đó, lo ngại dịch COVID-19 trên địa bàn sẽ diễn biến phức tạp, ngày 13.2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành cách ly hoàn toàn xã Sơn Lôi bằng 12 chốt kiểm soát. Xã Sơn Lôi có khoảng 2.800 hộ dân với 10.641 nhân khẩu. Trong thời gian khoanh vùng, cách ly, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi khi thực hiện cách ly với mức 40 nghìn đồng/người/ngày với trường hợp tại nhà; 60 nghìn đồng/người/ngày đối tượng cách ly ở Trung tâm y tế trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn