MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bác sĩ BV Nhi đồng TPHCM cấp cứu liên tục cho bệnh nhi viêm cơ tim.

Thực hư virus viêm cơ tim gây chết người

HƯƠNG GIANG - KIM ĐỒNG LDO | 29/10/2019 14:08

Gần đây, dư luận chia sẻ câu chuyện về một loại virus lạ lây lan và chết người có tên “viêm cơ tim”. Những người bị cho là nhiễm virus này có chung biểu hiện sốt cao, sốt rét, mê man và qua đời sau 1-2 ngày cấp cứu trong bệnh viện.

Bệnh nhân chết do virus lạ?

Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nữ (sinh năm 1976) vào viện khoảng 17h15 phút ngày 19.10 với lý do sốt 4 ngày liên tục. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm cần thiết và có kết quả Dengue âm tính, cúm âm tính, BC máu giảm, TC máu 75.

Tối cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện cảm giác mệt, đo huyết áp 90/60, men tim TnT 80, sau phải dùng vận mạch. Các bác sĩ tiên lượng tình trạng nặng nguy cơ phải làm tim phổi máy, sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chuyển bệnh nhân sang khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội). Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được hồi sức, lọc máu đến khoảng 9h ngày 20.10 được làm tim phổi máy tại giường (Ecmo), đến 6h sáng 21.10 tử vong. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc tim, viêm cơ tim cấp. Các bác sĩ nhận định, đây là ca viêm cơ tim rất nặng. Về nguyên nhân, virus là nguyên nhân thường gặp đối với bệnh nhân viêm cơ tim, song không phải được mô tả là lây lan, có dịch. Các bệnh viện vẫn gặp những ca nặng tương tự quanh năm.

Trước đó, tháng 4.2019, bệnh viện Nhi Đồng TPHCM tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân 14 tuổi ở Long An bị viêm cơ tim rất nguy kịch. Trước đó, bệnh nhân chỉ cảm sốt, đau đau nhức toàn thân, mệt mỏi, chóng mặt, tê tay chân. Nghĩ con chỉ bị cảm cúm thông thường nên bố bé mua thuốc tại một tiệm thuốc tây gần nhà cho bé uống. Tình trạng bệnh của bệnh nhi không cải thiện mà càng ngày càng nặng hơn kèm theo tình trạng khó thở.

Tại BV Nhi Đồng Thành phố, tình trạng càng trở nặng, huyết áp tụt, nhịp tim đập nhanh loạn xạ và kém đáp ứng với thuốc chống loạn nhịp, máy tạo nhịp khẩn cấp và cả... sốc điện. Cùng lúc, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu sốc điện, đặt máy tạo nhịp và nhanh chóng thiết lập hệ thống Oxy hoá qua màng ngoài cơ thể. Phải đến nhiều ngày cấp cứu, bệnh nhân mới may mắn được cứu sống.

Trường hợp khác, đang khỏe mạnh, một em học sinh lớp 9 Thủ Đức (TPHCM) bỗng thấy mệt mỏi và chỉ một ngày sau đó cậu bé đã mê man. Các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 đã phải phối hợp với BV Chợ Rẫy thực hiện kỹ thuật ECMO mới may mắn cứu sống được bệnh nhân. Người nhà cho biết, trước khi mê man, cậu bé vẫn khỏe mạnh nhưng đột nhiên sốt cao, khó thở, tay chân lạnh, trụy tim mạch, rối loạn tri giác, hô hấp. Tại BV Nhi Đồng 1, kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp, bệnh lý có diễn tiến nhanh và dễ dẫn đến tử vong.

Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng Thành phố, những trường hợp viêm cơ tim cấp nhập viện thường trong tình trạng nguy kịch, đặc biệt trước đó phụ huynh đều nghĩ con mình chỉ bị cảm thông thường.

Những thông tin về căn bệnh viêm cơ tim nguy hiểm, dễ nhầm lẫn với bệnh cảm cúm thông thường lại càng khiến người dân hoang mang, lo lắng, tin vào lời đồn đoán về nguyên nhân gây ra cái chết của các bệnh nhân là một loại “virus lạ”, hay còn gọi là “virus viêm cơ tim”. Loại virus này có khả năng tấn công thẳng vào cuống tim, lây lan nhanh chóng và làm chết người hàng loạt.

Chưa có nghiên cứu, công bố về virus đặc hiệu gây viêm cơ tim

Về vấn đề này, PGS.TS Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Tổng thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam khẳng định, chuyện virus lạ mang tên “viêm cơ tim” có thể lây lan và gây chết người hàng loạt là không có cơ sở. “Đến giờ chưa có nghiên cứu hay công bố nào cho thấy có virus đặc hiệu gây ra viêm cơ tim. Ngoài ra, viêm cơ tim cũng mang tính chất cá thể không lây lan và cũng không phát triển thành dịch bao giờ. Do vậy, một vài trường hợp nhỏ lẻ không có ý nghĩa hay giá trị nào về mặt dịch tễ. Người dân không nên đồn thổi, rồi hoang mang”, ông Hùng khuyến cáo.

Ông Hùng cho hay, đến hiện tại, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai chưa phát hiện bất cứ bất thường nào về mặt dịch tễ. Do đó, người dân không nên hoang mang. “Dựa vào những thông tin được đưa trên mạng xã hội những ngày qua, có thể thấy việc có người vào viện với biểu hiện sốt rét, sốt cao rồi qua đời sau 1-2 ngày cấp cứu tại bệnh viện là hoàn toàn có thể xảy ra, không có gì lạ, kể cả người già, thanh niên trẻ tuổi hay phụ nữ có thai, không riêng gì người mắc viêm cơ tim” - ông Hùng nói.

Về phía bệnh viện, ông Hùng khẳng định chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào đột biến có tính chất quy luật nào như lời đồn. Ngoài ra, không thể khẳng định sốt cao, sốt rét là do virus lạ hay virus “viêm cơ tim” lây lan làm chết người. Bởi, bệnh viêm cơ tim có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thuốc, do ngộ độc, nhiễm trùng… Việc phát hiện, chẩn đoán viêm cơ tim cũng phải dựa trên xét nghiệm, thăm khám cụ thể có tính khoa học chứ không phải “chẩn đoán mồm”.

Chuyên gia tim mạch, GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E cũng phủ nhận những tin đồn thất thiệt về loại virus viêm cơ tim có khả năng lây lan thành dịch bệnh. “Người dân không nên hoang mang, tin vào những lời đồn thất thiệt” - ông Thành nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn