MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thuốc lá điện tử được bán trên mạng xã hội với đủ các chủng loại có thể mua một cách dễ dàng. Ảnh: Chụp màn hình

Thuốc lá điện tử xâm nhập học đường, hiểm họa cho học sinh

Quỳnh Trang LDO | 28/11/2023 08:08

Thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới đang xâm nhập vào các trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh.

Thuốc lá điện tử - một trào lưu nguy hại

Mới đây, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hai bệnh nhân đều là học sinh bị ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử có hình dạng giống hộp sữa.

Bệnh nhân này vào viện trong tình trạng kích động, co giật, vã mồ hôi. Người nhà cho biết, cháu đã sử dụng thuốc lá điện tử hơn 1 năm nay. Gia đình đã cấm nhưng gần đây cháu mua một loại thuốc lá điện tử có hình dạng hộp sữa, có chữ "Milk" trên vỏ hộp nên người nhà nghĩ đây là đồ chơi.

Tương tự, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho một bệnh nhi nam bị ngộ độc và phơi nhiễm hóa chất có hại - nicotine trong thuốc lá điện tử.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó, bệnh nhi có sử dụng thuốc lá điện tử, dẫn đến tình trạng nôn mửa, đau đầu, mất ý thức, choáng váng và được gia đình đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sau khi được cấp cứu và xử trí truyền dịch, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Đề cập đến vấn đề trên, PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, qua thực tế lâm sàng, tại bệnh viện có rất nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch do tác hại từ thuốc lá điện tử.

“Thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến và đối tượng sử dụng ngày càng trẻ hóa. Bên cạnh những ca ngộ độc phải cấp cứu khẩn cấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, thì còn đó rất nhiều trường hợp được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám khi phát hiện con em mình bắt đầu có tình trạng rối loạn tâm thần do nghiện thuốc lá điện tử. Có cả những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) phải đặt nội khí quản, thở máy tốn rất nhiều tiền” - TS Giáp cho biết.

Bằng những lời quảng cáo không gây hại cho sức khỏe, tạo mùi thơm miệng, sành điệu, đánh trúng vào tâm lý của lứa tuổi mới lớn, thuốc lá điện tử đang trở thành trào lưu ngày càng xâm nhập, len lỏi mạnh vào các trường học. Nhiều học sinh xem việc hút thuốc lá điện tử là cách thể hiện sự sành điệu, bắt “trend” của giới trẻ.

Hiện nay, thuốc lá điện tử được bán trên mạng rất nhiều với đủ các chủng loại có thể mua một cách dễ dàng, chỉ cần đặt mua sẽ có người ship tới tận nơi. Nhiều học sinh cho biết, mùi thơm từ tinh dầu tỏa ra cùng làn khói bắt mắt khi hút thuốc lá điện tử hấp dẫn hơn so với hút thuốc lá thông thường. Do đó, nhiều học sinh đã chuyển qua hút loại thuốc lá mới này.

Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với gần 7.800 học sinh trong độ tuổi 13-17 tại 34 tỉnh, thành của Việt Nam, tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh vào năm 2019 là 2,6%, nhưng đến năm 2022 đã tăng lên 3,5%.

Đề xuất cấm lưu hành thuốc lá điện tử tại Việt Nam

Mới đây tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hương (Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế) cho rằng, đề xuất không cho phép thí điểm thuốc lá nung nóng là hợp lý, không để tình trạng thuốc lá điện tử thâm nhập vào thị trường Việt Nam dưới mác thuốc lá nung nóng bởi việc sử dụng trá hình sẽ rất khó kiểm soát.

Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng với các chế tài xử lý cụ thể trong xử lý những cá nhân, tổ chức buôn bán và sử dụng thuốc lá điện tử, vấn đề quan trọng là cần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục, ngăn ngừa việc học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng thuốc lá điện tử.

Các bậc phụ huynh cần quan tâm, chăm sóc, trò chuyện với con em mình; cần có các biện pháp kiểm tra, phát hiện và kịp thời răn đe, nhắc nhở. Đồng thời, nhà trường phải thường xuyên tổ chức những hình thức hoạt động ngoại khóa, để đẩy lùi vấn nạn thuốc lá điện tử khỏi môi trường học đường.

Ngày 24.5.2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 568/QĐ-TTg ban hành Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Chiến lược nhấn mạnh việc tiếp tục “ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng”. Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 sẽ là định hướng quan trọng cho công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới.

PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, qua thực tế lâm sàng, tại bệnh viện có rất nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch do tác hại từ thuốc lá điện tử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn