MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cá chết hàng loạt trên sông Bồ khiến người dân lao đao. Ảnh: NĐT

Thủy điện điều tiết nước cứu cá trên sông Bồ

Nguyễn Đắc Thành LDO | 10/07/2018 19:22

Cá trên sông Bồ đang được cứu vì thủy điện đã xả nước để cải thiện nguồn nước trên con sông này.

Chiều 10.7, ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết, nhằm cải thiện môi trường nước trên sông Bồ, giảm thiệt hại cho người dân, đơn vị này đã yêu cầu thủy điện Hương Điền tăng cường xả nước về hạ du, từ 20m3/s lên 40m3/s.

Bên cạnh đó, mở 2 cửa thoát nước ở đập ngăn mặn Thảo Long ở phía hạ nguồn để cải thiện môi trường nước trên các sông. Theo ông Hùng, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên hiện mực nước tại hồ thủy điện Hương Điền chỉ đạt 48,43m, cao hơn mực nước chết 2,43m; trữ lượng nước trong hồ còn khoảng 62 triệu m3.

Thủy điện này phải tuân thủ quy trình vận hành liên hồ đã được phê duyệt nhằm chống hạn cho đến hết tháng 8 cho tỉnh Thừa Thiên – Huế. Vì vậy, mỗi ngày thủy điện này chỉ phát điện, xả nước về hạ du khoảng 10 tiếng đồng hồ với lưu lượng trung bình trên 20m3.

Bà Phan Thị Thu Hồng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cũng cho biết, sau khi nắm được thông tin cá chết hàng loạt trên sông Bồ, đơn vị đã cử người đi quan trắc dòng nước. 

"Chúng tôi đã tiến hành đo quan trắc nước trên sông Bồ thì thấy nồng độ oxy trong nước quá thấp so với mức cho phép. Như ở khu vực xã Quảng Thọ, điểm cá chết nhiều thì lượng oxy chỉ 4mg/lít; thậm chí một số nơi chỉ còn 0,5mg/lít"-bà Hồng thông tin.

Như Báo Lao Động đã thông tin, sáng 10.7 hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng trên sông Bồ đoạn chảy qua thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện cá chết hàng loạt, vụ việc khiến người dân lao đao, lâm cảnh trắng tay khi cá sắp xuất bán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn