MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủy điện Sông Tranh 4 vẫn chưa thể đưa vào phát điện vì vướng mặt bằng trong lòng hồ. Ảnh: Thanh Chung

Thủy điện nghìn tỉ ở Quảng Nam vẫn dừng vì vướng 18 hộ dân

Thanh Chung LDO | 03/06/2021 09:30

Dù được phép đưa vào hoạt động từ cuối năm 2020, tuy nhiên, đến nay Thủy điện Sông Tranh 4 - với mức đầu tư 1.700 tỉ đồng vẫn dừng vì vướng giải phóng mặt bằng với 18 hộ dân ở Quảng Nam.

18/415 hộ phản đối giá đền bù

Ông Nguyễn Văn Thứ (xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cho biết, việc áp giá bồi thường còn thấp. Cụ thể, cây caosu ở tỉnh Quảng Ngãi được bồi thường 500.000 đồng/cây tuy nhiên, tại dự án thủy điện này chỉ được bồi thường 250.000đồng.

“kê khai đền bù còn thiếu của gia đình tôi gần 2 sào ruộng, và mức giá quá thấp nên tôi không nhận. Việc áp giá bồi thường phải đảm bảo mức sống thì tôi mới chấp nhận. Đặc biệt, điều kiện tôi khó khăn khi mẹ thì già, mắt mù lòa. Tôi mong chủ đầu tư quan tâm. Mức quan tâm, đền bù, hỗ trợ cảm thấy thích hợp thì tôi nhận chứ không thể yêu cầu họ đền bù bao nhiêu được” - ông Thứ nói.

Ông Nguyễn Hữu (xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) cho hay, ông chưa nhận tiền đền bù là vì lần thứ nhất là vào năm 2018 cơ quan chức năng đo đạc diện tích thì nhiều, giờ đền bù với diện tích ít, và số diện tích khu vực lòng hồ không bồi thường cho ông dù hằng năm ông vẫn canh tác.

“Hằng năm nhà tôi vẫn canh tác trên diện tích sát bờ sông nhưng nay ngành chức năng kêu đất này là bãi bờ sông suối không thể canh tác nên không đền bù. Năm 2018, cơ quan chức năng đo đạt thì nhiều, nhưng nay thể hiện trên sổ sách đền bù lại ít nên làm sao tôi nhận.

Ngoài ra, nhà tôi nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, tôi yêu cầu bên nhà nước hỗ trợ di dời khẩn cấp gia đình tôi ra khỏi vùng sạt lở. Hiện nhà tôi đã nghiêng một bên và diện tích hoa màu gia đình tôi bị sạt lở trong đợt lũ cuối năm 2020 nên tôi mong chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ di dời nhà đi nơi khác an toàn hơn. Việc đền bù ít cũng khiến gia đình tôi không đủ tiền mua lại đất sản xuất, đời sống gặp khó khăn” - ông Lộc nói.

Được biết, dự án thủy điện Sông Tranh 4 triển khai thi công vào đầu năm 2018 với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng.

Ông Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Công ty CP thủy điện Sông Tranh 4 cho biết, toàn bộ công tác xây dựng và lắp đặt trang thiết bị của Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 4 đến nay đã hoàn thành toàn bộ với tổng mức đầu tư đã giải ngân đến thời điểm hiện tại 1.700 tỉ đồng. Tất cả công tác phục vụ sẵn sàng cho nhà máy đưa vào phát điện từ tháng 12.2020, tuy nhiên, tồn tại vướng mắc duy nhất là công tác giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ thuộc địa phận 2 huyện Hiệp Đức và Tiên Phước. Trên địa bàn huyện Hiệp Đức tồn tại 2/275 hộ, đối với huyện Tiên Phước còn 16/140 hộ.

“Việc chậm giải phóng mặt bằng vì người dân không đồng ý với giá trị phương án bồi thường đã được chính quyền huyện ban hành. Sau nhiều cuộc họp người dân yêu cầu thỏa thuận đền bù cao hơn rất nhiều lần so với giá của nhà nước. Công ty đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan thực hiện giải phóng đền bù, hỗ trợ trên ý kiến của người dân, để làm sao quyền lợi của người dân được đảm bảo, không bị thiệt thòi trong vùng dự án ảnh hưởng nhưng phải đúng quy định” - ông Hoàn nói.

Sẽ cưỡng chế

Ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, thời gian vừa huyện đã làm hết trách nhiệm của huyện và công tác bồi thường thực hiện theo đơn giá của nhà nước, khó mà giải quyết cao hay thấp hơn được. Huyện đã đối thoại với người dân ít nhất 6 lần và có nhiều văn bản chỉ đạo địa phương và đơn vị bồi thường, tháo gỡ vướng mắc. Những lý do dân nêu ra không hoàn toàn chính xác.

“Huyện đã thành lập 1 đoàn công tác vận động 16 hộ dân lần cuối, đồng thời, thực hiện các bước hoàn chỉnh để thu hồi đất bắt buộc. Từ nay, đến hết ngày 30.6, UBND huyện có văn bản chỉ đạo cho các cơ quan, rà soát hồ sơ pháp lý của các hộ và tiếp tục vận động, ra văn bản thu hồi đất bắt buộc đối với các hộ dân trong vùng dự án Thủy điện Sông Tranh 4. Mong rằng các hộ dân chấp hành công tác giải phóng mặt bằng của Nhà nước nếu còn trây ỳ thì sẽ cưỡng chế” - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, liên quan đến 1 số ý kiến của các hộ dân nằm trong vùng sạt lở thì huyện đã khảo sát địa hình, hỗ trợ nếu sạt lở nhiều thì thực hiện tái định cư cho người dân. Các hộ bị ảnh hưởng sản xuất thì trong phương án bồi thường cũng đã có hỗ trợ với giá trị tương đối cao.

Ngoài ra, việc giảm diện tích bồi thường vì năm 2018 thì đơn vị đo đạc thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường đo giải thửa để thực hiện bồi thường và niêm yết diện tích này cho dân. Tuy nhiên trong quá trình niêm yết thì đã phát hiện ra 1 số diện tích nó không có khả năng canh tác, thuộc bãi bờ, sông suối và 1 số diện tích đá sỏi. Vì vậy, năm 2019 đã kiểm tra, rà soát rất kỹ để xác minh lại sự việc và Sở Tài nguyên - Môi trường đã đo đạc lại thì giảm diện tích tương đối.

Ông Hoàng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho hay, quá trình triển khai thực hiện dự án đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện chính sách đền bù với mức giá có lợi nhất cho người dân. Huyện đã tổ chức tuyên truyền vận động đối thoại với người dân rất nhiều lần, mặt dù họ biết chính sách đền bù của Nhà nước là đúng nhưng vẫn muốn có thêm khoảng bồi thường cao hơn.

“Huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tuyên truyền cho người dân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát quy trình thủ tục đến mức mà người dân vẫn không chấp hành thì tiến hành tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Chậm nhất là ngày 30.6 sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư” - ông Hùng khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn