MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các thủy điện, hồ chứa ở Đắk Lắk khi xả lũ trong mùa mưa bão phải thông báo trước cho cơ quan chức năng và người dân. Ảnh: Bảo Trung

Thủy điện ở Đắk Lắk xả lũ phải thông báo cho chính quyền

BẢO TRUNG LDO | 20/07/2024 09:25

Đắk Lắk - Các thủy điện, hồ chứa lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi xả lũ phải thông báo trước cho chính quyền địa phương và người dân.

Ngày 20.7, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, UBND tỉnh đã triển khai công tác ứng phó thiên tai trong những tháng cuối năm 2024.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy điện và hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực Sêrêpốk đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn hệ thống điện, nhất là trong trường hợp xảy ra mưa, lũ lớn.

Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk thực hiện vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý và vùng hạ du, đặc biệt là các công trình xung yếu. Đơn vị bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Theo ông Văn, nếu tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lượng nước đổ về các hồ chứa, thủy điện vượt mức cho phép, cần phải xả để đảm bảo an toàn cho công trình, đơn vị quản lý vận hành phải thông báo trước với chính quyền địa phương.

Ngoài ra, phải thông báo trước cho người dân để họ có biện pháp phòng tránh, không được xả lũ một cách tùy tiện, phải đảm bảo đúng quy trình, quy chế. Qua đó, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân vùng hạ du.

Đại diện Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho hay, đơn vị đã phổ biến quy chế phối hợp vận hành hồ chứa thuỷ điện Buôn Tua Srah trong mùa lũ 2024 đến các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du.

Trong thời điểm bình thường và trong mùa lũ, trách nhiệm của các bên liên quan là vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn hồ chứa và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến vùng hạ du.

Hồ thủy điện Buôn Tua Srah có dung tích hữu ích 522,6 triệu m3, dung tích phòng lũ hơn 74 triệu m3, mực nước dâng bình thường 487,5m, năng lực xả tràn lớn nhất 4.167m3/s.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đã phối hợp xây dựng bản đồ ngập lụt, điểm di dời tránh lũ, các thông số về lũ tại hạ du.

Trên địa phận tỉnh Đắk Lắk có 3 xã gồm Nam Kar, Ea Rbin (huyện Lắk) và xã Bình Hòa (huyện Krông Ana). Có 14 trạm cảnh báo lũ bằng loa phóng thanh và 12 cảnh báo mốc xả lũ ở vùng hạ du.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn