MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủy điện Thác Bà sau thời gian dài cạn nước đã phát điện trở lại với 3 tổ máy. Ảnh: Bảo Nguyên

Thủy điện Thác Bà khai thác cả 3 tổ máy sau chuỗi ngày hoạt động cầm cự

Bảo Nguyên LDO | 23/07/2023 20:27

Yên Bái - Sau chuỗi ngày hoạt động cầm cự, thậm chí phải dừng máy phát điện vì không đủ nước, thủy điện Thác Bà đã có thể khai thác cả 3 tổ máy.

Theo thông tin từ nhà máy thuỷ điện Thác Bà, trong ngày 23.7, lưu lượng nước đổ về hồ hồ chứa khoảng 200 m3/s, giúp mực nước vượt mực nước chết từ 3-4m.

Lưu lượng nước này giúp nhà máy thuỷ điện Thác Bà trở lại hoạt động bình thường. Hiện đơn vị đã khai thác cả 3 tổ máy, công suất khoảng 30MW/h, tương đương với 70 - 75% công suất của nhà máy.

Trước đó, nhiều thời điểm tháng 6 và tháng 7.2023, nhiều lần thủy điện Thác Bà phải dừng máy phát điện sau hơn 50 năm hoạt động vì không đủ nước.

Hiện nhà máy thủy điện Thác Bà đã đảm bảo công suất phát điện theo quy trình vận hành của Cục Điều tiết điện lực và EVN. Ảnh: Bảo Nguyên

Đơn cử như ngày 3.7, lượng nước về hồ Thác Bà đạt 120 m3/s, mực nước là 47,93 m (mực nước chết là 46 m) do vậy không thể duy trì phát điện được vì sai lệch về giá trị cho phép rất lớn.

Theo Bộ Công Thương, dự kiến thời gian tới, lưu lượng nước về các hồ miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421-425 triệu kWh/ngày.

Trường hợp cực đoan không có lũ về, khu vực miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải, tuy nhiên khả năng tích nước sẽ khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn