MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước hồ Trị An tại chân cầu La Ngà, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai mặc dù đã lên trên 53 m nhưng vẫn còn thấp. Ảnh: Hà Anh Chiến

Thuỷ điện Trị An cạn nước, ngư dân cũng lao đao vì thiếu nguồn tôm cá

HÀ ANH CHIẾN LDO | 17/06/2023 18:31
Đồng Nai - Mực nước hồ thuỷ điện Trị An xuống thấp, khô cạn khiến cuộc sống của người dân mưu sinh dựa vào nguồn thuỷ hải sản trên lòng hồ Trị An gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn tôm cá, sống lao đao giữa lòng hồ.

Sống cầm chừng chờ nước hồ Trị An lên cao

Những tháng gần đây, các hộ dân sinh sống ở lòng hồ Trị An tại huyện Vĩnh Cửu, Định Quán của tỉnh Đồng Nai gặp nhiều khó khăn do nước ở lòng hồ rút sâu. Cả vùng lòng hồ rộng lớn khô cạn, trơ đáy, nguồn nước còn lại tập trung thành những con sông, suối nhỏ, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ngư dân đánh bắt thủy sản trên hồ.

Nước khô cạn để lộ con đường cũ nằm trong lòng hồ Trị An. Ảnh: Hà Anh Chiến 
Lòng hồ Trị An khô cằn, nước rút sâu đoạn chân cầu La Ngà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Văn Phước trên lòng hồ Trị An. Ảnh: Hà Anh Chiến

Mùa khô mọi năm, diện tích mặt nước còn rộng, ngư dân vẫn có nguồn thu. Nhưng năm nay, nước trên mặt hồ rút sâu, nguồn cá tôm không còn như trước nên đời sống ngư dân hồ Trị An gặp rất nhiều khó khăn, vì hầu như không còn thu nhập.  

Tại làng nuôi cá bè ở cầu La Ngà, huyện Định Quán, vào thời điểm nước lớn thì các bè cá nằm sát chân cầu, nhưng hiện nay do nước rút sâu, khiến làng cá bè cũng trôi xa khỏi cầu La Ngà hàng cây số.

Ông Nguyễn Văn Phước (sinh sống trên lòng hồ Trị An đoạn cầu La Ngà thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) cho biết: Nước rút sâu khiến diện tích mặt nước bị thu hẹp gần hết, dân làng bè hầu như không thả lứa cá giống mới. Những đợt nắng nóng cao điểm vừa qua, mặt nước sông khu vực cầu La Ngà bị rút cạn gây rất nhiều khó khăn cho các hộ nuôi cá bè trong khu vực. 

Nguồn thuỷ sản mà ông Phước bắt được chỉ là các loại tôm cá nhỏ. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Mặc dù gần đây, xuất hiện nhiều cơn mưa đã giúp lượng nước hồ có tăng hơn nhưng với tình hình nước hồ khô kiệt như hiện nay, phải chờ vài tháng nữa nguồn nước mới ổn định để thả lứa cá mới. 

Nước hồ Trị An đã vượt mực nước chết 3 m 

Chiều 17.6, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An - cho hay, tại Đồng Nai và các tỉnh Nam bộ liên tục có “mưa vàng” nên lượng nước về hồ đã tăng lên, cụ thể: Lưu lượng nước về hồ đo được ngày 17.6 là 240 m3/s, tổng lượng nước trong hồ là gần 53,3 m, trên mực nước chết hơn 3 m.  

Tiếp tế thực phẩm cho ngư dân làng bè. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bè cá trên lòng hồ Trị An. Ảnh: Hà Anh Chiến
Làng cá bè trên hồ Trị An. Ảnh: Hà Anh Chiến

Mực nước này đã vượt mức tối thiểu theo quyết định về quy trình vận hành liên hồ chứa (52 m), hoàn toàn đảm bảo vận hành cả 4 tổ máy và điều tiết nước cho vùng hạ du.

Hiện tại, Thủy điện Trị An duy trì vận hành 4 tổ máy với sản lượng hơn 1 triệu kWh/ngày; đảm bảo nguồn nước cho hạ du phục vụ các mục đích cung cấp nước thô cho sản xuất nước sạch, đẩy nước mặn và giảm ô nhiễm. 

Từ nay đến hết mùa mưa năm 2023, thủy điện sẽ tăng cường công tác tích trữ và tiết kiệm nước nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất điện; điều tiết nước cho vùng hạ du khai thác nước thô, sản xuất nông nghiệp, ngăn mặn trong mùa khô năm 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn