MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chốt kiểm tra nồng độ cồn trên phố Nguyễn Khang, từ 21h30 ngày 29.12 đến 0h30 ngày 30.12. Ảnh: Hữu Chánh

Tiệc tùng cuối năm, loạt tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn kịch khung

HỮU CHÁNH LDO | 30/12/2023 07:20

Ba giờ kiểm tra ngẫu nhiên, lực lượng chức năng ở Hà Nội phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn, trong đó tạm giữ hơn chục phương tiện.

Từ 21h30 ngày 29.12, gần chục cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Cầu Giấy lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Khang (đoạn gần nút giao Nguyễn Khang - Trần Duy Hưng).

Cảnh sát xác định, thời điểm cuối năm dương lịch 2023, nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức sẽ ăn uống, tiệc tùng chia tay năm cũ, kéo theo đó là tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn gia tăng.

Tài xế ôtô được yêu cầu thổi phễu nhựa gắn vào máy đo. Ảnh: Hữu Chánh

Kiểm tra ngẫu nhiên người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng phát hiện trong hơi thở có cồn.

Người này cho biết, trước đó đi dự "cuộc vui nho nhỏ" dịp cuối năm, nên có sử dụng rượu bia. Kết quả đo cho thấy, tài xế này vi phạm vượt trần khi có nồng độ cồn 0,792 mg/lít khí thở.

"Tôi nghĩ nhà cách chỗ ăn tiệc chưa đầy 1km, vẫn có thể điều khiển được xe máy nên chủ quan" - người này nói.

Theo đó, tài xế này bị cảnh sát xử phạt 7 triệu đồng và tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung. Ảnh: Hữu Chánh

Một người đàn ông 57 tuổi điều khiển xe máy điện có biểu hiện nghi vấn cũng bị tổ công tác ra hiệu kiểm tra ngay sau đó.

Khi bị dừng xe, nam tài xế liên tục xin không kiểm tra nồng độ cồn và thừa nhận mình đã uống rượu. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, tài xế này vi phạm vượt mức trần với 0,626 mg/lít khí thở. Với mức này, tài xế bị phạt 7 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.

Tài xế cho biết, làm bảo vệ cho một ngân hàng trên đường Trung Hoà. Ngày 29.12, tài xế đi dự liên hoan cuối năm và có uống rượu, sau đó lái xe về nhà.

"Lương bảo vệ được 4,5 triệu/tháng, mà tiền phạt gần gấp đôi cả tháng lương" - ông nói.

Một nữ tài xế được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Hữu Chánh

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra nhiều nữ tài xế, tránh bỏ lọt vi phạm. Qua đó, phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,123 mg/lít khí thở.

"Hôm nay liên hoan công ty nên tôi có uống vài chén rượu. Tôi biết có nồng độ cồn lái xe là vi phạm nhưng đã chủ quan không nghĩ bị kiểm tra" - cô gái 22 tuổi cho biết.

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong phương tiện vi phạm. Ảnh: Hữu Chánh

Ngoài trường hợp chấp hành kiểm tra, một số người cố tình tránh bị phạt bằng cách ngậm ống nhựa, thổi không ra hơi.

Nam thanh niên 23 tuổi khi lái xe máy qua chốt bị yêu cầu kiểm tra. Dù đã ngà ngà say, nồng nặc mùi rượu song anh này chỉ ngậm ống, không chịu thổi. Phải nhiều lần nhắc nhở, nam thanh niên thổi vào máy đo cho kết quả 0,438 mg/lít khí thở.

Người này thừa nhận sau giờ làm buổi chiều đã đi giao lưu với đối tác, có sử dụng rượu bia nhưng nghĩ còn tỉnh táo nên vẫn lái xe về nhà.

Lực lượng chức năng lập biên bản một trường hợp vi phạm. Ảnh: Hữu Chánh

Sau ba giờ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 13 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Đại diện Tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự, Công an quận Cầu Giấy cho biết, quá trình làm nhiệm vụ cũng gặp khó do nhiều người đối phó khi bị đo nồng đồ cồn. Họ không chấp hành, bỏ xe, không thổi vào ống đo để tránh xử phạt.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kết hợp nhiều biện pháp, sử dụng camera giám sát làm căn cứ xử phạt hoặc phối hợp Công an khu vực xử lý các trường hợp không chấp hành, chống đối...

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ. Ảnh: Hữu Chánh

Đại diện Tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự, Công an quận Cầu Giấy cho biết thêm, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra vào mỗi tối đối với vi phạm nồng độ cồn.

"Việc này để ngăn ngừa người dân thường tiệc tùng dịp cuối năm, dùng rượu bia mà lái xe tiềm ẩn nguy cơ tai nạn" - vị cán bộ nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn