MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiền Giang: Sẽ bắn pháo hoa tầm thấp dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ấp Bắc

Thành Nhân LDO | 15/12/2022 17:02
Chiều ngày 15.12, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin các hoạt động kỉ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (2.1.1963 - 2.1.2023).

Theo đó, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 31.12.2022, tại khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc (xã Tân Phú, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) với sự tham dự của 500 đại biểu trong và ngoài tỉnh.

Trong đó, có nội dung tái hiện lịch sử, ôn lại trận đánh oai hùng của 60 năm về trước. Cuối phần lễ có chương trình bắn pháo hoa tầm thấp, đặc biệt từ ngày 25.12.2022 đến ngày 2.1.2023 còn diễn ra các hoạt động như: Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách; họp mặt truyền thống cựu chiến binh tham gia trận đánh Ấp Bắc, đại diện cựu chiến binh Tiểu đoàn Ấp Bắc II tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 và cựu thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (phải) phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thành Nhân

Bên cạnh đó, tỉnh Tiền Giang còn  tổ chức trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật gắn liền với sự kiện lịch sử Chiến thắng Ấp Bắc; trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủy sản; Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 38; hội trại thanh niên; hội thi làm bánh dân gian và các hoạt động văn hóa văn nghệ,...

Cũng trong dịp này, tỉnh Tiền Giang còn tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Chiến thắng Ấp Bắc - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Di tích lịch sử chiến thắng Ấp Bắc. Ảnh: Chu Trinh

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định, sự kiện chiến thắng Ấp Bắc trở thành điểm mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, là một sự kiện lịch sử to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lễ kỷ niệm nhằm quảng bá tính lịch sử để giáo dục truyền thống cho người dân từ đó phát huy tinh thần yêu nước.   

Ấp Bắc thuộc xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, nơi đây vào ngày 2.1.1963 đã xảy ra trận đánh lớn giữa quân dân Cách Mạng với lực lượng Mỹ – Ngụy.

Chiến thắng Ấp Bắc của quân dân ta có ý nghĩa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là trận đầu quân và dân ta đánh bại chiến thuật “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận” của Mỹ – Ngụy, mở đường cho cao trào tiêu diệt sinh lực địch trong càn quét, bắn máy bay, đánh thiết giáp và đưa phong trào phá ấp chiến lược lên đỉnh cao, đánh dấu sự phát triển về thế và lực của ta, mở ra phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”, đánh dấu sự chuyển biến về chất của chiến tranh cách mạng và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam.

Sau một ngày chiến đấu kiên cường, căng thẳng, quyết liệt, quân ta đã đánh bại 5 đợt tiến công của Mỹ - Ngụy, tiêu diệt và làm bị thương 450 tên địch (trong đó có 11 cố vấn và nhân viên kỹ thuật Mỹ). Bắn rơi 5 máy bay trực thăng, bắn hư hỏng nhiều phương tiện khác, phá hủy 3 xe bọc thép M113, đánh chìm 01 tàu chiến của địch.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn