MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiếp tục dừng xổ số miền Nam đến hết ngày 5.8

TRẦN LƯU LDO | 23/07/2021 20:42

Việc kéo dài thời gian tạm dừng xổ số là nhằm để đảm bảo công tác phòng dịch, và tạo sự thống nhất trong toàn khu vực miền Nam, với mỗi Công ty dừng 4 kỳ xổ số.

Ngày 23.7, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ký văn bản thống nhất tiếp tục dừng hoạt động kinh doanh xổ số đến hết ngày 5.8.

Ngoài Cần Thơ, UBND các tỉnh, thành khu vực phía Nam cũng đã ra văn bản thống nhất nội dung tương tự.

Trước đó, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đã có văn bản gửi các Công ty XSKT thành viên về việc xin chủ trương của chủ sở hữu (là UBND các tỉnh, thành) tiếp tục dừng hoạt động xổ số đến hết ngày 5.8.

Theo đánh giá của Hội đồng này, hiện nay, hoạt động xổ số phía Nam đang tạm dừng theo thời gian mà TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội.

Các nhà hảo tâm ở Cần Thơ trao quà hỗ trợ cho người bán vé số dạo trong thời gian tạm dừng xổ số khu vực miền Nam. Ảnh: TR.L.

Tuy nhiên, ngày 17.7 vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 19.7, thời gian áp dụng 14 ngày.

Ngoài TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai đã thực hiện; bổ sung thêm 16 tỉnh, thành khác. Như vậy, thị trường xổ số miền Nam đã có 19/21 tỉnh, thành thực hiện giãn cách (trừ Bình Thuận và Lâm Đồng).

Qua trao đổi, các Công ty thành viên đều thống nhất về sự cần thiết kéo dài thời gian tạm dừng đến hết ngày 5.8. Việc này nhằm đảm bảo công tác phòng dịch có hiệu quả cao nhất, và tạo sự thống nhất trong toàn khu vực miền Nam, với mỗi Công ty dừng 4 kỳ xổ số. Sau ngày 5.8, tùy vào tình hình thực tế của dịch bệnh, sẽ ấn định ngày hoạt động trở lại.

Tính đến thời điểm này, hoạt động xổ số phía Nam đã tạm dừng 15 ngày (từ 9.7), kéo theo đó là hàng trăm ngàn người bán vé số dạo bị thất nghiệp. Những ngày qua, các Công ty XSKT đã chi ra hàng trăm tỉ đồng để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trong cuộc sống...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn