MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày 22.10

Hoàng Bin LDO | 21/10/2023 10:26

Quảng Nam - Sở chỉ huy tiền phương tại Núi Thành nhận định, khả năng tìm thấy ngư dân còn mất tích là rất thấp. Sau cuộc họp với đại diện 13 gia đình ngư dân mất tích, đã thống nhất đề nghị các lực lượng tiếp tục tìm kiếm ngư dân đến hết ngày 22.10.2023.

Sáng 21.10, Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn tại Đồn Biên phòng Kỳ Hà, Núi Thành, Quảng Nam tổ chức họp để nghe các lực lượng báo cáo tình hình tìm kiếm cứu nạn trên biển, khả năng tìm kiếm thêm người mất tích, công tác chăm lo đời sống người dân bị nạn của chính quyền địa phương, nguyện vọng của gia đình 13 ngư dân mất tích.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hoàng Bin

Tại cuộc họp, thượng tá Dương Bá Long - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 - cho biết, nhận được thông tin tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS gặp nạn trên biển, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động các tàu 467, 471 và 735 đến khu vực các tàu cá bị chìm để phối hợp với các lực lượng trên biển tổ chức tìm kiếm, cứu nạn ngư dân.

Đến 0 giờ 45 phút ngày 19.10, tàu 467 đã tiếp cận tàu QNa 90039 TS, đón 43 ngư dân và hai thi thể. Tiếp đó, 10 giờ ngày 19.10, tàu 467 đã đến vị trí và tiếp nhận 38 ngư dân trên tàu cá QNa 91782 TS và 2 ngư dân từ tàu khác xin về đất liền. Chiều 20.10, tàu 467 Hải quân đã đưa 83 ngư dân và 2 thi thể gặp nạn về bàn giao cho gia đình.

Theo thượng tá Dương Bá Long - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lực lượng trên thực địa đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá bị chìm và các ngư dân mất tích. Ảnh: Hoàng Bin

Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ trên hai tàu 471 và 735 Quân chủng Hải quân, các lực lượng khác và tàu đánh cá của ngư dân phối hợp với các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá bị chìm và các ngư dân mất tích.

Qua kết nối trực tuyến với các lực lượng đang tìm kiếm trên biển, các đơn vị cho hay, sau hơn 100 giờ nỗ lực tìm kiếm, vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích, ngoài những vật dụng sinh hoạt trên tàu còn sót lại.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An, những người gặp nạn trên các tàu đánh cá đều là những lao động chính trong gia đình. Huyện đã, đang và sẽ tiếp tục vận động nhiều nguồn kinh phí khác nhau để giúp đỡ người dân. Trước mắt, huyện sử dụng kinh phí địa phương hỗ trợ cho mỗi gia đình có người bị thiệt mạng 8 triệu đồng để lo hậu sự, hỗ trợ cho mỗi ngư dân được cứu sống 5 triệu đồng.

Chị Đặng Thị Ngọc Huyền - em gái ngư dân Đặng Minh Vương - không giấu nước mắt trước dự cảm anh trai nhiều khả năng đã chìm theo xác con tàu ngoài khơi. Ảnh: Hoàng Bin

Tại cuộc họp, chị Đặng Thị Ngọc Huyền - em gái ngư dân Đặng Minh Vương (hiện còn mất tích) - cho biết, những ngư dân mất tích sẽ để lại nỗi đau không thể nào nguôi trong lòng người thân. Qua thông tin của ngư dân trên tàu sống sót trở về, họ nhận định ngư dân nhiều khả năng đã bị chìm cùng xác 2 con tàu dưới đáy biển.

“Gia đình những ngư dân gặp nạn rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ, nỗ lực tìm kiếm người gặp nạn của các lực lượng chức năng và tàu bạn trong gần 5 ngày qua. Chúng tôi mong muốn các đơn vị huy động thêm lực lượng tìm kiếm thi thể ngư dân để an ủi, làm nguôi ngoai nỗi đau thương mất mát của các gia đình” - chị Huyền xúc động nói.

Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam - thống nhất đề nghị các lực lượng tiếp tục tìm kiếm cứu nạn đến hết ngày 22.10.2023. Ảnh: Hoàng Bin

Sau khi tổng hợp các thông tin từ lực lượng tìm kiếm tàu hiện trường, đề nghị của địa phương, hiệp hội nghề cá và nguyện vọng gia đình 13 ngư dân còn mất tích, đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam  -thống nhất đề nghị UBND tỉnh báo cáo Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm cứu nạn đến hết ngày 22.10.2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn