MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân tẩy rửa toa tàu Metro số 1 bị vẽ bậy hôm 30.4. Ảnh: MAUR

Tiếp tục xác minh, truy tìm người còn lại vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1

HỮU CHÁNH LDO | 14/06/2023 06:07

Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh, truy tìm người đi cùng Sergey, theo dõi công tác nhập cảnh đối với Sergey để mời làm việc liên quan đến nội dung nghi vấn vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1.

Tiếp tục làm rõ vụ việc

Tại TP Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp bức tường, tủ điện ở các tuyến đường bị vẽ hình ảnh, viết chữ nguệch ngoạc, trông rất xấu xí.

Hành vi này được nhận định "ăn theo" phong trào graffiti - môn nghệ thuật đường phố có nguồn gốc từ Mỹ, trong cộng đồng hip hop.

Càng nghiêm trọng hơn, khi những bomber (người vẽ trái phép) vẽ bẩn lên thân tàu Metro số 1. Tuyến đường sắt đô thị này không chỉ đơn thuần là một phương tiện giao thông mà còn là biểu tượng mới của TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, đoàn tàu số 3 (toa số 2) bị vẽ bậy vào ngày 30.4. Lúc 3h15 sáng, bảo vệ tuần tra không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, đến 4h30 sáng cùng ngày bảo vệ mới phát hiện đoàn tàu số 3 bị vẽ bậy theo hình thức vẽ đường phố.

Đến ngày 2.5, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh hoàn thành việc tẩy xóa các hình ảnh, khắc phục nguyên trạng ban đầu.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, các đoàn tàu Metro đã 2 lần bị vẽ bẩn cùng với hình thức như thế này.

Tàu Metro số 1 bị vẽ bậy tại depot Long Bình vào tháng 6.2022. Ảnh: Minh Quân

Sự việc đang dần được sáng tỏ khi hôm nay (13.6), Công an TP Hồ Chí Minh xác định được hai người nghi vấn là Ilyevsky Sergey (30 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Belarus) và một người đi cùng (chưa rõ lai lịch) có hành vi vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1.

Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục công tác xác minh, truy tìm người đi cùng Sergey, theo dõi công tác nhập cảnh đối với Sergey để mời làm việc, xác minh các nội dung nghi vấn.

Đồng thời, chỉ đạo Công an phường Long Bình, TP Thủ Đức chủ động tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Long Bình, nhất là khu vực dân cư xung quanh depot; trao đổi, hướng dẫn ba nhà thầu chính (Liên danh Sumitomo, Công ty Hitachi, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn đang thực hiện công tác thi công trong khu vực depot) trong công tác tuần tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực mình quản lý.

Bổ sung lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, hệ thống camera quan sát để có thể giám sát toàn bộ công trường, kịp thời trích xuất, cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi xảy ra sự việc liên quan an ninh trật tự.

Chỉ đạo công an quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tố giác, lên án các hành vi làm mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, đặc biệt số người có khả năng thực hiện hành vi xịt sơn, vẽ bẩn lên tường, toa tàu, gầm cầu...

Người dân muốn xử phạt thật nặng

Việc tìm ra được thủ phạm vẽ bậy lên thân tàu Metro số 1 nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Nhiều người có chung quan điểm, rằng những toa tàu hoàn chỉnh đặt hàng từ nước ngoài gồm cả màu sơn, giờ bị vẽ bậy, việc phải sơn màu lại nhằm che các hình vẽ bậy cũng gây ra rất nhiều phiền phức, chi phí.

Phương án sơn lại các tàu như thế nào cho giống nguyên bản, đưa hệ thống máy móc tới sơn tại chỗ đang lưu giữ toa tàu hay di chuyển toa tàu tới nhà xưởng, cũng không hề đơn giản...

Bạn đọc Thế Kha cho hay, những hình vẽ bậy trên các toa tàu Metro số 1 tại TP Hồ Chí Minh, nhìn đã thấy phẫn nộ.

"Muốn duy trì trật tự xã hội thì trước hết phải thượng tôn pháp luật, còn nghệ thuật không đúng chỗ phải dẹp bỏ. Do đó phải nghiêm trị những kẻ phá hoại như các nước văn minh khác đã làm" - bạn đọc Thế Kha chia sẻ.

Đồng quan điểm, bạn đọc Hoàng Lam cũng cho rằng, cơ quan chức năng phải phạt thật nặng, bắt những người vẽ bậy phải lao động công ích, thậm chí bắt giam để răn đe. Không thể để việc vẽ bậy trở thành câu chuyện bình thường trong xã hội.

"Thậm chí có thể căn cứ vào pháp luật hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, để tạo mức răn đe cần thiết" - bạn đọc Hoàng Lam viết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn