MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhờ tiết kiệm 10.000 đồng mỗi ngày nhiều người ở Sóc Trăng tham gia được BHXH tự nguyện. Ảnh: Phương Anh

Tiết kiệm 10.000 đồng để dành cho tương lai

PHƯƠNG ANH LDO | 27/08/2023 09:31

Chỉ cần tiết kiệm 10.000 đồng mỗi ngày, nhiều hộ dân ở tỉnh Sóc Trăng đã có thể tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và yên tâm khi về già có lương hưu và bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí.

Bỏ ống heo mua BHXH tự nguyện

Năm 2022, tại xã An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) 3 Tổ nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng ra đời. Theo đó, mỗi hội viên sẽ tích góp một khoản tiền trong chi tiêu hằng ngày bỏ vào heo đất. Đến cuối tháng, số tiền này được dùng để đóng BHXH tự nguyện tương ứng với mức đóng phù hợp.

Chưa đầy 6 tháng sau sau, địa phương tiếp tục thực hiện Mô hình 1+1 hoạt động theo hình thức những người đã tham gia Tổ nuôi heo đất vận động người thân và bạn bè cùng tham gia bỏ ống heo tham gia BHXH tự nguyện.

Chị Nguyễn Thị Thạnh ở ấp Nguyễn Công Minh B, xã An Thạnh Đông - thành viên Tổ nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện - cho biết, ban đầu chị tham gia BHXH tự nguyện cho cha mẹ với mức đóng 297.000 đồng/người/tháng. Sau đó chị tiếp tục đăng ký là hội viên của Mô hình “1 + 1” và tham gia cho chị và chồng mức đóng 517.000 đồng/người/tháng.

“Mỗi ngày tiết kiệm một chút, khoảng 10.000 đồng để bỏ ống heo, đến kỳ sinh hoạt của Tổ thì số tiền này được dùng để đóng BHXH tự nguyện. Bằng cách thức tham gia đơn giản, tiện lợi, không chỉ giúp mình có ý thức tiết kiệm mà sau này già yếu mình có lương hưu, có thẻ BHYT miễn phí để khám chữa bệnh để không phải phiền hà con cháu”, chị Thạnh cho biết thêm.

Nhiều hộ dân tham gia BHXH tự nguyện nhờ tiết kiệm từ mô hình nuôi heo đất. Ảnh: Phương Anh

Ông Võ Văn Lộc, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã An Thạnh Đông - người tiên phong xây dựng Tổ nuôi heo đất tại địa phương - cho biết: Tính đến cuối tháng 7.2023, trên địa bàn xã đã thành lập được 8 Tổ nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện và Mô hình 1 + 1 với 155 người tham gia. Thông qua hình thức này, bà con được tư vấn, giải thích cặn kẽ những thắc mắc liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện và cung cấp đầy đủ thông tin như đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và thời gian đóng, quyền lợi được hưởng.

“Đến nay, Hội đã vận động được 282 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đạt tỉ lệ 92%, còn lại 23 chỉ tiêu, địa phương sẽ tiếp tục phấn đấu đạt vào tháng 10.2023”, ông Võ Văn Lộc cho biết thêm.

Lan tỏa phong trào

Từ 3 Tổ nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện đầu tiên ở Cù Lao Dung, đến hết tháng 7.2023, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã thành lập được 41 Tổ với 625 thành viên. Trong đó có 483 hội viên tham gia BHXH tự nguyện, 41 hội viên tham gia BHYT hộ gia đình.

Bà Quách Trần Mỹ Khánh, Phó Giám đốc BHXH thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) thông tin: “Tại thị xã Vĩnh Châu có 7 Tổ nuôi heo đất với 58 người tham gia BHXH tự nguyện và 16 người tham gia BHYT hộ gia đình. Trong quá trình triển khai mô hình, BHXH thị xã luôn nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng như sự đồng thuận tham gia của hội viên nông dân, phụ nữ”.

Một buổi họp Tổ nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện ở Sóc Trăng. Ảnh: Phương Anh

Theo BHXH tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với Hội Nông dân các cấp và Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện thực hiện các Tổ nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Thời gian tới, BHXH tỉnh Sóc Trăng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp nhân rộng các Tổ nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các địa phương còn lại; đồng thời phối hợp với các đơn vị khác như: Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Liên minh Hợp tác xã... để mở rộng mô hình đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đạt được mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn