MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội du lịch Cô Tô ra quân vệ sinh môi trường biển. Ảnh: Nguyễn Linh

Tiêu chí xanh trong đường đua của các cơ sở du lịch ở Cô Tô

Đoàn Hưng LDO | 14/04/2024 08:29

Không chỉ đầu tư về nhân lực, cơ sở hạ tầng, vật chất, mở rộng mạng lưới khách hàng mà các đơn vị du lịch tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh còn đưa tiêu chí xanh vào cuộc đua, khẳng định thương hiệu, hướng tới sự phát triển bền vững.

Năm 2024, huyện Cô Tô tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch đáp ứng tiêu chí xanh (gồm: Cơ sở lưu trú, dịch vụ dán nhãn không rác thải nhựa, Tour du lịch không rác nhựa, các chương trình du lịch kết hợp nhặt rác…).

Đồng thời, địa phương công khai danh sách các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn thực hiện tiêu chí theo đề án 175 “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa”.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 14.4, ông Vũ Văn Hiếu - chủ Nhà Hàng Sen Việt, thị trấn Cô Tô cho biết: “Không sử dụng túi nilon, thực hiện phân loại rác, không sử dụng chai vỏ nhựa 1 lần là những tiêu chí đầu tiên, bắt buộc để được công nhận là cơ sở du lịch đáp ứng tiêu chí xanh.

Khi được công nhận đạt tiêu chí xanh đó cũng giống như tích xanh trên Facebook chứng minh cơ sở đó uy tín, nổi tiếng và có trách nhiệm vì cộng đồng".

Một số nhà hàng tại Cô Tô đã sử dụng chai thủy tinh thay cho chai nhựa. Ảnh: Phòng VHTT Cô Tô

Cũng theo ông Hiếu, việc công khai cơ sở du lịch đạt tiêu chí xanh cũng giúp các cơ sở du lịch vào đường đua xanh, tự giác thực hiện các tiêu chí để thu hút du khách. Đây là một cách làm tôi rất hoan nghênh, tạo sân chơi lành mạnh trên tinh thần cùng thắng cuộc vì môi trường Cô Tô xanh - sạch - đẹp.

Bà Phạm Thị Măng – chủ khách sạn Thanh Măng, thị trấn Cô Tô cho biết: “Hội du lịch Cô Tô có khoảng 40 thành viên. Năm 2024, chúng tôi đã quy ước với nhau tổ chức lao động vệ sinh môi trường 1 tháng/lần, đồng thời kêu gọi các đơn vị lữ hành, khách du lịch cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường để xây dựng Cô Tô là điểm đến du lịch không rác thải nhựa”.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về du lịch, huyện Cô Tô tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch các khu, điểm du lịch để kêu gọi, thu hút đầu tư.

Rà soát, quy hoạch các khu vực mặt nước, bãi triều để phát triển các loại hình thể thao giải trí trên biển để tăng nguồn thu từ các dịch vụ du lịch. Ưu tiên quy hoạch các tiêu chí để phấn đấu trước 2030, Cô Tô được công nhận là Khu du lịch quốc gia.

Các đoàn thể đổi túi nilon thân thiện môi trường cho nhân dân du khách. Ảnh: Đoàn Hưng

Ông Nguyễn Hải Linh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô cho biết: “Năm 2024, huyện Cô Tô xác định thí điểm phát triển 8 sản phẩm du lịch mới, trọng tâm là các sản phẩm du lịch chữa lành kết hợp với các hoạt động chăm sóc sức khỏe; Sản phẩm du lịch đạp xe trải nghiệm một vòng Cô Tô về đêm; Sản phẩm cắm trại đêm tại Thanh Lân; Giao lưu với ngư dân địa phương; Du lịch tại đảo Trần".

“Về hoạt động bảo vệ môi trường, hiện khối lữ hành và lưu trú đang thực hiện rất tốt, một số khách sạn lớn đã thay thế chai nhựa dùng 1 lần bằng chai thủy tinh. Chúng tôi sẽ biểu dương các cơ sở làm tốt và cũng kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm liên quan đến vệ sinh môi trường" - ông Linh nói.

Với tiềm năng sẵn có, du lịch, dịch vụ đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm từ 65 - 70% cơ cấu kinh tế của huyện đảo Cô Tô. Năm 2024, địa phương đặt ra mục tiêu đón trên 300.000 lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 900 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn