MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số heo bị tiêm thuốc an thần bị đề nghị tiêu hủy. Ảnh: C49B cung cấp

Tiêu hủy gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần

M.Q LDO | 02/10/2017 09:47
Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM đã đề nghị tiêu hủy toàn bộ 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần ở lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi) và được UBND TPHCM chấp thuận.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM, toàn bộ 3.750 con heo bị tiêm thuốc gây mê an thần Combistress cần phải được tiêu hủy nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân và răn đe đối với các hành vi cố tình vi phạm quy định về an toàn thực phẩm của đơn vị, cá nhân kinh doanh, giết mổ heo.

Chi phí tiêu hủy heo bị tiêm thuốc an thần do các thương lái có hành vi tiêm thuốc vào heo chịu. Ban Quản lý ATTP TP cũng kiến nghị TPHCM nêu danh tính 13 thương lái (chủ số heo bị tiêm thuốc an thần) cố tình vi phạm. Đồng thời, có hình thức xử phạt như tạm ngưng kinh doanh một  thời gian. Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, nếu chỉ phạt tiền hơn 30 triệu đồng như vừa qua thì quá nhẹ.

Ngoài ra, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cũng đề nghị tham mưu cho UBND TPHCM ra quyết định tạm dừng cơ sở giết mổ Xuyên Á.

Bà  Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, không thể chấp nhận được câu chuyện thương lái vào tận cơ sở giết mổ tập trung để tiêm thuốc an thần cho heo và sẽ đề nghị làm rõ ai đã tiếp tay.

Khuya 28.9, Phòng 7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B), Bộ Công an tại TPHCM, phối hợp với Thanh tra của Bộ NN-PTNT kiểm tra khu giết mổ gia súc Xuyên Á (ở huyện Củ Chi), bắt quả tang 2 người đàn ông dùng kim tiêm thuốc gây mê vào heo.  Nhiều lọ thuốc có nhãn Combistress (an thần) bị thu giữ. Gần 4.000 con nằm la liệt tại các dãy chuồng sau khi bị tiêm thuốc an thần.

Xuyên Á là lò mổ lớn nhất TPHCM, số heo tại thời điểm thanh tra chiếm hơn 50% trong tổng số heo sẽ cung ứng ra toàn thị trường mỗi ngày. Liên quan vụ việc, 17 cán bộ Chi cục Thú y phải viết giải trình, trong đó có cả lãnh đạo trạm thú y Củ Chi. Họ bị tình nghi tiếp tay, nhận tiền của thương lái để bỏ qua sai phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn