MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tìm bắt khỉ đuôi lợn cắn nhiều người dân ở TPHCM

Như Quỳnh LDO | 23/02/2024 20:25

Ngày 23.2, Chi cục Kiểm lâm TPHCM đang phối hợp chính quyền địa phương phường Thạnh Lộc (Quận 12) tìm bắt con khỉ cắn người dân. Theo đó, con khỉ đã quậy phá và tấn công nhiều người dân sinh sống trên địa bàn.

Theo thông tin người dân sinh sống tại phường Thạnh Lộc (Quận 12), từ Tết đến nay, tại khu vực này xuất hiện một con khỉ khá to, hung dữ chuyên quậy phá. Khi người dân xua đuổi thì con khỉ lao vào tấn công người dân.

Đến nay, đã có ít nhất 4 người bị con khỉ này cắn, cào gây thương tích.

Vết thương ở chân người dân do khỉ cắn. Ảnh: Trần Minh

Bà Nguyễn Thị Thoan - người dân sống tại khu vực này - cho biết, bà vẫn chưa hết bàng hoàng vì giây phút bị khỉ tấn công vào ngày 17.2 (tức mùng 8 Tết).

"Hôm đó tôi mở sạp trái cây bán khai trương đầu năm. Thấy con khỉ đi lại trên nóc nhà, tôi nghĩ con khỉ đói nên cầm cho nó ăn thì bất ngờ bị khỉ lao đến cắn vào chân tôi làm chảy máu nhiều. Sau đó, tôi phải đi tiêm ngừa ngay lập tức" - bà Thoan cho biết.

Ngoài bà Thoan, có 3 người khác sống gần đó cũng bị khỉ cắn, cào gây thương tích.

Trong số đó, có gia đình ông Hoàng Nghĩa Cảnh (Quận 12) liên tục bị con khỉ trên vào nhà quấy phá.

Ngày 31.1.2024, con khỉ đuôi lợn cắn chị T.T.A.T (Quận 12) gây thương tích.

Thời gian gần đây, khỉ thường xuyên tấn công, quấy phá người dân trên địa bàn Quận 12. Ảnh: Trần Minh

Nhận tin báo, Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tìm bắt con khỉ nhưng bất thành. "Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi để báo cho Kiểm lâm xử lý, bắt con khỉ trên, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân" - đại diện Chi cục Kiểm lâm TPHCM thông tin.

Chi cục Kiểm lâm TPHCM cũng cho biết thêm, hình ảnh con khỉ do người dân chụp lại là khỉ đuôi lợn. Trên cổ có sợi dây xích, rất có thể con khỉ trên do ai đó nuôi làm sổng.

Trước tình trạng trên, các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi thấy khỉ xuất hiện tại khu dân cư nên báo cho chính quyền địa phương và Kiểm lâm ngay lập tức, không nên tự ý xử lý để tránh những tình huống xấu xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn