MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sĩ ứng trực phòng cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu. Ảnh: Thành An

Tìm phương án thay thế để không thiếu thuốc điều trị bệnh

Thành An - Lệ Hà LDO | 20/10/2023 10:27

Dù có thiếu hụt một số lượng thuốc nhất định nhưng các bệnh viện tuyến tỉnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch, đảm bảo công tác điều trị cho người dân đến khám chữa bệnh.

Thiếu thuốc nhưng đã khắc phục

Ngày 19.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo hai bệnh viện tuyến tỉnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, mặc dù vẫn còn lượng thuốc dự trữ đến quý IV/2023, nhưng có xảy ra tình trạng thiếu hụt một số loại thuốc thông thường (có thể thay thế bằng loại thuốc khác).

Tại Bệnh viện Vũng Tàu, do số bệnh nhân tăng cao hơn so với dự kiến nên đã xảy ra tình trạng thiếu hụt một số ít loại thuốc tây y (có thể thay thế) và thuốc đông y. Bệnh viện đã có kế hoạch để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, để không bị ảnh hưởng do việc thiếu thuốc. Trước đó, Sở Y tế đã có báo cáo UBND tỉnh về tình trạng thiếu thuốc tại Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu.

Đảm bảo công tác khám chữa bệnh

Bác sĩ Dương Thanh - Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cho biết, tại bệnh viện đã có xảy ra tình trạng thiếu một số loại thuốc thông thường và có thể thay thế nên bệnh viện đã sử dụng các loại thuốc thay thế trong công tác điều trị.

“Người bệnh đến khám chữa bệnh thấy loại thuốc thường sử dụng có thay đổi nên cho rằng bệnh viện thiếu thuốc. Trên thực tế đây là một số loại thuốc thông thường có thể thay thế, và bệnh viện đã yêu cầu các bác sĩ giải thích rõ cho bệnh nhân khi khám chữa bệnh” - bác sĩ Thanh thông tin.

Còn bác sĩ Lâm Tuấn Tú - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Vũng Tàu thông tin, tình trạng thuốc của bệnh viện đang khá đầy đủ, một số ít thuốc Tây y của bệnh viện thiếu hụt đã được khắc phục. Và dự kiến hết tuần này, tình trạng thiếu thuốc Đông y cũng sẽ được khắc phục, đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh điều trị đến tháng 12.2023. Bệnh viện cũng đang tiếp tục thực hiện những gói thầu mua sắm mới để đảm bảo thuốc điều trị tại bệnh viện trong thời gian tới.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) là một trong những bệnh viện đầu ngành rơi vào tình trạng không có thuốc điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đã và đang thực hiện 9 gói thầu, bảo đảm đủ thuốc điều trị người bệnh đến khám và điều trị.

* Ông Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, về lâu dài, để đảm bảo có đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề xuất có cơ chế đặc thù về tài chính như: Bố trí, phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước để các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động dự trù các mặt hàng thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung; có giải pháp, cơ chế để các cơ sở khám, chữa bệnh có thể mua sắm, dự trữ để 1 số thuốc chống độc, ngộ độc, chấp nhận hủy bỏ khi không có bệnh nhân dẫn đến thuốc hết hạn. Đồng thời, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp dược trong nước triển khai sản xuất mặt hàng thuốc hiếm để chủ động nguồn cung trong nước.

* Theo PGS.TS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, thiếu trang thiết bị y tế, thiếu thuốc, đòi hỏi phải cơ cấu lại nền công nghiệp dược, làm sao để sản xuất trong nước vững chắc và mạnh mẽ, giảm phụ thuộc vào nước ngoài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn