MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê Hữu Cầu, phường Vạn An đang được gấp rút triển khai. Ảnh: Vân Trường

Tìm phương án xử lý tình trạng lấn chiếm sông Cầu gây sạt lở

Vân Trường LDO | 04/02/2024 18:07

Để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở đê Hữu Cầu (Bắc Ninh) cần có phương án xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm dòng chảy bên bờ tả dẫn đến sự cố sạt lở bờ hữu.

Gấp rút khắc phục sự cố

Tình trạng lấn chiếm lòng sông Cầu (khu Vạn Phúc, phường Vạn An, TP Bắc Ninh) đã trở thành một trong những nguyên nhân chính gây sụt lún bờ đê Hữu Cầu hồi tháng 10.2023. Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên, công tác khắc phục đang được tiến hành khẩn trương.

Gia đình chị Nguyễn Thị Quyên (phường Vạn An, TP Bắc Ninh) là một trong số các hộ buộc phải di dời do ảnh hưởng trực tiếp từ vụ sụt lún bờ đê Hữu Cầu.

Đã hơn 3 tháng qua, cuộc sống gia đình chị đã bị xáo trộn và khi nắm được thông tin được trở về nhà trước Tết Nguyên đán chị Quyên rất phấn khởi.

"Chúng tôi mong việc khắc phục sự cố sớm được hoàn thiện để cuộc sống trở lại bình thường, ổn định", chị Quyên nói.

Dự án khắc phục sự cố sạt lở được triển khai khẩn trương trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Vân Trường

Theo ghi nhận của PV Lao Động, sau khi xảy ra sự cố sụt lún, phương án khắc phục hậu quả đã lập tức được triển khai. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần tới hiện trường để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê Hữu Cầu.

Đến nay, công trình cũng đã được đẩy nhanh tiến độ. Điều này cũng giúp cho bà con nơi đây cảm thấy yên tâm hơn.

Ông Nguyễn Văn Chiến (phường Vạn An, TP Bắc Ninh) cho biết: "Dự án xử lý sự cố sạt lở được thi công 24/24, suốt ngày đêm. Đóng hàng cọc cừ, khoan nhồi cọc bê tông. Bây giờ lại thêm 1 hàng cọc be giữ đất của các hộ gia đình đây. Chúng tôi cho rằng yên tâm được 90% rồi".

Cần xử lý triệt để

Dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê Hữu Cầu, phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh) tại vị trí Km49+300 có chiều dài 180 mét, kinh phí dự kiến 55 tỉ đồng do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các dự án Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Ninh thi công.

Sau 20 ngày triển khai, đơn vị thi công đã đắp xong hệ thống cừ giữ chân, khoan 22/78 cọc khoan nhồi bê tông, đắp mặt bằng kết hợp phát quang toàn tuyến; đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 30.3, đáp ứng yêu cầu chống lũ trong mùa mưa bão năm nay và nhu cầu đi lại của người dân.

Cần có phương án xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm dòng chảy bên bờ tả dẫn đến sự cố sạt lở bờ hữu tại đê Hữu Cầu. Ảnh: Vân Trường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư lập phương án xử lý khẩn cấp sự cố đê điều; báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bắc Giang để có phương án xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm dòng chảy bên bờ tả dẫn đến sự cố sạt lở bờ hữu.

Yêu cầu đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trước Tết Nguyên đán có thể ổn định cuộc sống cho người dân phải sơ tán phục vụ thi công dự án; trong quá trình thi công cần chú ý bảo đảm an toàn, chất lượng công trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn