MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lũ ống kinh hoàng ở Yên Bái cuốn trôi nhiều người.

Tìm thấy thi thể một nạn nhân trong gia đình 4 người bị lũ cuốn ở Yên Bái

Cường Ngô LDO | 12/10/2017 10:34
Ông Hồ Đức Hợp, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) cho biết, trong sáng nay, đã tìm thấy một thi thể bị lũ cuốn. Các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái đang cố gắng hết sức để tìm kiếm những người bị mất tích.

Chủ tịch huyện Văn Chấn thông tin, trong sáng nay (12.10), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể. Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Đình Quân, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn. Hiện thi thể ông Quân đang được đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo ông Hợp, gia đình ông Quân có 4 người đều bị lũ cuốn trôi. Hiện nay, mới tìm được một người. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

Cầu Thia bị dòng nước lũ cuốn gãy đôi.

Trước đó, Lao Động Điện tử đưa tin, mưa lũ tại Yên Bái đã làm cho 4 người chết, 11 người mất tích và 7 người bị thương.

Trong đó, có 3 người chết ở huyện Trạm Tấu, 1 người chết ở huyện Văn Yên; 11 người mất tích tại huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ; 7 người bị thương tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu.

Mưa lũ gây thiệt hại 1.108 nhà. Trong đó, có 46 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 235 nhà phải di dời người và tài sản, 801 nhà bị ngập nước, 26 nhà bị sạt lở taluy.

Về thủy lợi, 3.190m kè bị sạt lở, trong đó có 950m tại huyện Văn Chấn và 2.240m tại Thị xã Nghĩa Lộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn