MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin BHXH 3.6

nhóm phóng viên LDO | 03/06/2021 07:30

Hà Nội: 14 doanh nghiệp nợ BHXH sẽ bị xử lý hình sự; Tái khám BHYT quá 10 ngày theo giấy hẹn; Bắc Giang: Thực hiện an toàn việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5-6.2021...

Hà Nội: 14 doanh nghiệp nợ BHXH sẽ bị xử lý hình sự

Căn cứ đề xuất kiến nghị của Thanh tra TP.Hà Nội tại Kết luận số 1394/TTTP(P4) ngày 2.4.2021 về kết quả thanh tra tại một số đơn vị nợ đọng tiền BHXH. BHYT, BHTN trên địa bàn TP.Hà Nội năm 2020, UBND TP.Hà Nội giao Giám đốc BHXH thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, Công an thành phố, Toà an nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố lập, hoàn thiện hồ sơ đối với 14 đơn vị có hành vi không phối hợp, không cung cấp hồ sơ cho Đoàn Thanh tra, không đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. BHXH thành phố báo cáo UBND thành phố để chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, xử lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15.8.2019 của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao.

Bên cạnh đó, có văn bản yêu cầu 14 đơn vị chưa đóng nộp và 40 đơn vị đã nộp một phần tiền nợ đóng hết số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản BHXH quận, huyện theo quy định. Theo dõi, đôn đốc tổng hợp việc đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị này.

Tổng số tiền các doanh nghiệp trên nợ BHXH hơn 16,3 tỉ đồng, kéo dài nhiều năm liền làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

UBND thành phố cũng giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 đơn vị có hành vi chậm đóng tiền, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN.H.A

Tái khám BHYT quá 10 ngày theo giấy hẹn

Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam nhận được ý kiến của một số BHXH các tỉnh, thành và cơ sở khám chữa bệnh BHYT phản ánh về việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường hợp người bệnh BHYT đi khám chữa bệnh theo giấy hẹn tái khám bị vượt quá 10 ngày quy định tại Mẫu Giấy hẹn khám lại; trong khi đó, theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng trong 1 lần trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hẹn khám lại (trường hợp nếu có biểu hiện bất thường nào sau khi ra viện, người bệnh BHYT có thể đến khám lại bất cứ lúc nào trước thời điểm hẹn được bác sĩ ghi trong giấy mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHYT).

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1290/BHXH-CSYT về việc Sử dụng giấy hẹn khám lại trong thời gian dịch bệnh COVID-19 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân đề nghị khẩn trương phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện giải quyết và bảo đảm quyền lợi đối với các trường hợp có giấy hẹn khám lại nhưng không đảm bảo thời gian hẹn theo quy định nêu trên trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19. Anh Tùng

Bắc Giang: Thực hiện an toàn việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5-6.2021

Ông Thân Đức Lại - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang - cho biết, ngay sau khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5-6.2021 cho người dân, BHXH tỉnh đã lập tức báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về kế hoạch chi trả trên địa bàn. Trên cơ sở phê chuẩn của UBND tỉnh, BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã phối hợp với hệ thống Bưu điện khẩn trương thực hiện từ ngày 6.5.

“Bắc Giang là một trong những địa phương có tiến độ chi trả nhanh nhất, với thời gian chưa đến 3 ngày thực hiện. Đến trưa ngày 9.5, chúng tôi đã hoàn thành việc chi trả tiền mặt và chi trả qua ATM cho 55.000 người trên địa bàn toàn tỉnh, với số tiền hơn 440 tỉ đồng. Trong đó, tổng số tiền mặt đã chi trả cho 52.385 người là 409,7 tỉ đồng; chi trả qua ATM cho 3.007 người là 31,8 tỉ đồng”- ông Lại chia sẻ.Ngọc Anh

Hơn 80.000 người dân Khánh Hòa cài đặt ứng dụng Vss-ID

Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa - cho biết, đơn vị vừa phát đi văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn triển khai áp dụng từ 1.6 người dân Khánh Hòa đi khám chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ trên ứng dụng Vss-ID thay thế cho thẻ BHYT giấy. Đến thời điểm này toàn tỉnh có hơn 80.000 người đăng ký ứng dụng Vss-ID. Năm 2021, Khánh Hòa được giao chỉ tiêu theo từng nhóm đối tượng gồm: 96.268 người cùng tham gia BHXH, BHYT; hơn 15.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 271.850 người tham gia BHYT hộ gia đình; 9.839 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và hơn 28.000 học sinh THPT, sinh viên. Tổng số người được cài đặt VssID của Khánh Hòa sẽ là hơn 421.000. Vì vậy BHXH tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh truyền thông, phấn đấu đến hết quý II đạt 35% chỉ tiêu được giao, hết quý III đạt 75% chỉ tiêu và đến hết quý IV đạt 100% chỉ tiêu.P.Linh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn