MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện, còn cháu bé đã được bàn giao cho gia đình. Ảnh: Đức Luận

Tin cuối ngày Tây Bắc: Giải cứu người phụ nữ ôm con nhỏ định nhảy cầu tự tử

PV TÂY BẮC BỘ LDO | 06/12/2023 20:13

Giải cứu thành công người phụ nữ ôm con định tự tử; Đối tượng truy nã sa lưới khi nhập cảnh trái phép; Huy động hơn 1.200 diễn viên, học sinh, diễu diễn đường phố là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 6.12.

Giải cứu thành công người phụ nữ ôm con định tự tử

Ngày 6.12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an huyện Bảo Thắng vừa giải cứu thành công 1 người phụ nữ mang theo con có ý định tự tử.

Theo đó, khoảng 23h40, ngày 5.12, người dân phát hiện 1 phụ nữ mang theo con nhỏ vừa đi, vừa khóc trên cầu Phố Lu (cầu đường bộ trên Quốc lộ 4E nối 2 bờ sông Hồng) có dấu hiệu muốn tự tử. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an huyện Bảo Thắng đã huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nắm tình hình.

Đến giữa cầu, lực lượng chức năng phát hiện 1 phụ nữ địu con nhỏ đã trèo ra ngoài hộ lan cầu, hướng xuống dòng sông. Thấy vậy, các cán bộ, chiến sĩ vừa động viên, vừa tiếp cận, sau khoảng 10 phút đã thành công đưa người phụ nữ và cháu bé vào lòng cầu.

Qua hỏi nhanh, người phụ nữ không cung cấp thông tin địa chỉ, nguyên nhân có ý định tự tử. Khoảng 1 - 2 phút sau, người phụ nữ kêu đau đầu rồi ngất. Kiểm tra, phát hiện ở phần đầu phía gáy của người phụ nữ có dấu vết thương tích nên lực lượng chức năng đã đưa người phụ nữ vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng cấp cứu.

Tại bệnh viện, qua kiểm tra giấy tờ cá nhân, xác định người phụ nữ là Vàng Thị D (trú tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng). Chị D cho biết, do mâu thuẫn và xô xát với chồng nên đã mang theo con nhỏ bỏ nhà đi và nảy sinh ý định tự tử.

Hai con khỉ hoang phá phách đồ đạc, cây trồng của người dân Sơn La

Liên quan đến trình báo của người dân về việc 2 con khỉ hoang quậy phá khu dân cư trên địa bàn phường Chiềng Cơi, ngày 6.12, ông Ngô Văn Độ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Sơn La, tỉnh Sơn La - cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định một con màu lông vàng, mặt trắng, mông màu đỏ, giống đực, trọng lượng khoảng 15 kg; một con phần đầu màu xám, chưa xác định được giới tính, trọng lượng khoảng 12 kg.

Hình ảnh khỉ hoang được người dân ghi lại. Ảnh: Người dân cung cấp

"Hạt đã chỉ đạo kiểm lâm viên thường xuyên bám nắm địa bàn, thực hiện các biện pháp theo dõi tần suất xuất hiện của 2 con khỉ và thu thập thống kê thiệt hại của các hộ dân; báo cáo kiến nghị với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các cơ quan chức năng có phương án đối với 2 con khỉ để không ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân" - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Sơn La nói.

Được biết, từ cuối năm 2021, tại khu rừng cộng đồng của tổ 3, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La đã xuất hiện một con khỉ hoang. Đến tháng 2 năm nay, tiếp tục phát hiện thêm con khỉ hoang dã khác.

Theo người dân địa phương, 2 con khỉ hoang này không sợ người. Thời gian gần đây, chúng thường vào nhà một số hộ dân gần khu rừng phá phách, làm hư hỏng đồ đạc, phá hoại cây ăn quả, hoa màu, thậm chí còn trèo lên cả nóc nhà.

Huy động hơn 1.200 diễn viên, học sinh, diễu diễn đường phố

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết, dịp cuối năm sẽ diễn ra loạt sự kiện Lễ Công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Khèn Mông, Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông ba huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và khai mạc Festival trình diễn khèn Mông, Lễ hội Hoa tớ dày năm 2023.

Với nhiều nội dung được lồng ghép trong cùng một sự kiện có quy mô lớn, công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện.

Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông sẽ được trao quyết định và chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong dịp này. Ảnh: Hoài Anh

Tại huyện Mù Cang Chải, mặc dù là huyện vùng cao, dân cư phân tán, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn song huyện đã huy động được hơn 1.200 diễn viên, học sinh, nghệ nhân tích cực tập luyện cho hoạt động diễu diễn đường phố và các hoạt động bổ trợ trong khuôn khổ sự kiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức sự kiện để có một chương trình nghệ thuật hoành tráng nhưng vẫn mang sắc màu văn hoá đặc trưng của người Mông.

Ngoài ra, các hoạt động bổ trợ như: tái hiện không gian văn hóa dân tộc Mông; giao lưu, trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể của người Mông; Hội thi Múa khèn tốp; trải nghiệm giã bánh dày cũng đã xây dựng kịch bản gửi các đơn vị phối hợp xin ý kiến và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn