MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Quang Hinh, thanh niên làm kinh tế giỏi của huyện Mỹ Đức. Ảnh: ĐỨC MẠNH

Tín dụng chính sách, điểm tựa lập nghiệp của thanh niên

Phương Nga LDO | 04/04/2024 09:06

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, hàng nghìn thanh niên trên địa bàn TP Hà Nội có vốn để sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, làm giàu trên chính quê hương, đồng thời tạo việc làm, góp phần làm giảm tỉ lệ thất nghiệp ở địa phương.

Nuôi chí lớn từ đồng vốn nhỏ

Như nhiều thanh niên khác, anh Vũ Văn Đăng ở xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức chới với trong việc định hướng nghề nghiệp, cũng như tương lai của bản thân, phần vì chưa có nghề, phần vì không có vốn. Anh Đăng chia sẻ rằng, quê hương Phùng Xá có nghề dệt truyền thống, nhưng vì gia đình khó khăn nên việc tự mở cơ sở sản xuất riêng chỉ là ước mơ. May mắn nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Mỹ Đức, anh đã có điều kiện mua máy dệt, mở rộng sản xuất.

“Hiện nay gia đình tôi đang có 4 máy dệt tạo việc làm cho 2 vợ chồng và thuê thêm 1 lao động địa phương. Thu nhập của 2 vợ chồng sau khi trừ chi phí cũng được trên 20 triệu đồng/tháng, đủ chi phí cho các con ăn học và mua sắm các tiện nghi sinh hoạt cho gia đình. Từ hộ nghèo, giờ gia đình tôi đã lên hộ khá” - anh Đăng tâm sự.

Cũng may mắn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, anh Nguyễn Quang Hinh - thanh niên làm kinh tế giỏi của huyện Mỹ Đức vui vẻ khoe với chúng tôi cơ ngơi khang trang của gia đình. Theo anh Hinh, trước đây, gia đình anh thuộc hộ khó khăn, được NHCSXH huyện cho vay từ 10 triệu đồng lên 70 triệu đồng. Anh đã đầu tư mua máy, nguyên liệu để dệt khăn mặt, không những thế, anh còn cung cấp sợi, nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất trong vùng. Hiện cơ sở của anh đã tạo việc làm ổn định cho 3 người trong gia đình và thuê thêm 5 lao động của xã. Nhờ năng động, tháo vát nắm bắt thị hiếu thị trường, các sản phẩm gia đình anh Hinh làm ra được tiêu thụ các tỉnh và còn xuất khẩu ra nước ngoài.

Bí Thư Đoàn Thanh niên phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm Ngô Thị Nhàn cho biết: “Càng ngày càng nhiều thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình nhờ vay vốn NHCSXH. Hiện nay, Đoàn Thanh niên phường đã ký hợp đồng ủy thác với NHCSXH quận Nam Từ Liêm và đang quản lý 5 Tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 240 đoàn viên vay vốn, với tổng dư nợ đạt trên 18 tỉ đồng. Các đoàn viên đều sử dụng có hiệu quả và trả gốc, lãi rất đúng hạn”.

Quản lý nâng cao chất lượng nguồn vốn

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đạt gần 14.650 tỉ đồng, với gần 267.000 khách hàng vay vốn. Trong đó, số khách hàng trong độ tuổi thanh niên chiếm 10%. Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư cho đào tạo nghề, phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm cho các đối tượng là thanh niên.

Các chương trình tín dụng lớn như: Chương trình tín dụng hộ nghèo; chương trình tín dụng hộ cận nghèo; chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo; chương trình cho vay giải quyết việc làm; chương trình tín dụng đối với vùng khó khăn; chương trình tín dụng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội Đặng Đức Hạnh cho biết, đa số khách hàng thanh niên đều có kiến thức kinh doanh, năng động và sử dụng vốn rất hiệu quả, đúng mục đích. Đặc biệt là nguồn vốn chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nhiều thanh niên làm kinh tế giỏi tạo việc làm cho thành viên trong gia đình và thuê thêm lao động trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự là điểm tựa cho thanh niên lập thân, lập nghiệp trong thời đại mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn