MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin Hà Nội 24h: Đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy nổ

T.H LDO | 13/11/2019 20:52

Đại biểu Quốc hội đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy, nổ; Vòng loại World Cup 2022: Hà Nội cấm phương tiện hoạt động tại một số tuyến đường... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Đại biểu Quốc hội đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy, nổ

Ngày 13.11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018. Thảo luận về vấn đề này, Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) cho rằng phòng cháy chữa cháy là vấn đề rất hệ trọng của mỗi quốc gia.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) đề xuất về việc các nhà chung cư, cao tầng không thiết kế để xe dưới tầng hầm, vì mỗi xe như một bình xăng, cả tầng như một kho xăng, khi va chạm sẽ gây cháy nổ. Xem chi tiết tại đây.

Vòng loại World Cup 2022: Hà Nội cấm phương tiện hoạt động tại một số tuyến đường

Ngày 13.11, Phòng CSGT - Công an Hà Nội cho biết, từ 20h các ngày 14.11 và 19.11.2019, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội diễn ra trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại 2 - World Cup 2022 khu vực Châu Á, giữa đội tuyển Việt Nam với Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UEA) và Thái Lan.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ các trận thi đấu, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện. Xem chi tiết tại đây.

Dân Thủ đô sống trong không khí và nguồn nước ô nhiễm

Bạn đọc tiếp nhận hai thông tin xấu về môi trường của Thủ đô Hà Nội, tin nào cũng gây hoang mang lo lắng, bởi vì mối đe dọa về sức khỏe con người không chỉ là lý thuyết mà bằng những con số đo đạc từ thực tế.

Không khí Hà Nội đã ở mức nguy hại. Ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch cho rằng: “Với mức ô nhiễm này, Hà Nội cần lập tức cảnh báo để người dân có cách bảo vệ sức khỏe của mình”. Xem chi tiết tại đây.

Phê duyệt đề cương phát triển đô thị Hà Nội đến năm 2030

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 6170 phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

UBND TP.Hà Nội giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, nghiên cứu trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính TP.Hà Nội, các đô thị theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích 3.344,6 km2. Xem chi tiết tại đây.

Người lao động đội mưa phản đối quyết định chấm dứt hợp đồng của công ty

Ngày 13.11, hơn 100 người lao động (NLĐ) mới nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động từ Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam đã đứng dưới trời mưa, trước cửa công ty để phản đối cách hành xử của lãnh đạo công ty.

Phần lớn trong số họ đã cống hiến trên 10 năm cho công ty, có người mang trọng bệnh, có người chỉ còn vài năm nữa đến tuổi nhận sổ hưu… Nay nếu mất việc, họ sẽ gặp khó trong cuộc sống mưu sinh. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn