MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin Hà Nội 24h: Hơn 100 tấn dược liệu lậu "đội lốt" hoa quả tuồn về thủ đô

T.H LDO | 06/12/2019 20:13
Hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu ngụy trang bằng hoa quả khô; Va chạm với xe tải đi cùng chiều, 2 người đi xe máy tử vong thương tâm... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu ngụy trang bằng hoa quả khô

Ngày 6.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đã hoàn tất việc kiểm đếm số dược liệu nhập lậu tập kết tại kho hàng tại Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội).

Theo cảnh sát, lô hàng trên có tổng trọng lượng hơn 100 tấn dược liệu. Số hàng hóa này khi bị bắt giữ không có giấy tờ xuất xứ, nguồn gốc và không được Bộ Y tế kiểm định, cấp phép. Xem chi tiết tại đây.

Va chạm với xe tải đi cùng chiều, 2 người đi xe máy tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 6.12, tại trước cửa số nhà 382 Nguyễn Trãi , Thanh Xuân - TP Hà Nội đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ôtô tải khiến 2 người đi xe máy tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào thời gian trên, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 30Z7-0955 do 2 người điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Trãi hướng Hà Đông. Khi lưu thông qua địa điểm trên thì va chạm với xe tải biển kiểm soát 29C-393.19 khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây.

Bàn giao 55 mẫu vật giám định sừng tê giác bị tịch thu

Trước đó, qua công tác thu thập thông tin và qua hệ thống máy soi chiếu, cơ quan Hải quan nghi vấn lô hàng vận chuyển từ nước ngoài qua đường hàng không về Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Tại kho hàng, Đội Kiểm soát Hải quan Hà Nội phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài khám 14 kiện hàng, phát hiện bên trong có các khối thạch cao. Sau khi đục các khối thách cao ra phát hiện bên trong có chứa 55 khúc sừng tê giác, với tổng trọng lượng là 125,15 kg. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội chưa thông qua bất kỳ phương án nào trong việc cải tạo sông Tô Lịch

Trong những năm vừa qua, thành phố Hà Nội cũng đã quan tâm mời các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu để "giải cứu" các con sông, trong đó có sông Tô Lịch. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được phương án nào phù hợp. Xem chi tiết tại đây.

Sang Việt Nam kiếm vợ, một người Trung Quốc bị lừa tiền, bỏ rơi giữa đường

Chiều 6.12, ông Đặng Văn Hưởng, Phó trưởng Công an xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của một nam thanh niên người Trung Quốc phản ánh bị bạn gái mới quen cùng môi giới bỏ lại giữa đường, đồng thời lấy đi nhiều tài sản.

Theo trình báo, số tài sản nam thanh niên ngoại quốc bị lừa mất gồm 3.000 Nhân dân tệ và một điện thoại di động. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn