MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Phạm Đông

Tin Hà Nội 24h: Người dân xếp thành hàng dài chờ test nhanh COVID-19

Anh Thư (T.H) LDO | 03/04/2020 18:50
Hà Nội: Hàng trăm người xếp hàng từ sáng sớm chờ test nhanh COVID-19; Hà Nội: Khởi tố vụ án bé gái 3 tuổi tử vong nghi bị mẹ, cha dượng bạo hành... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội: Hàng trăm người xếp hàng từ sáng sớm chờ test nhanh COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Hà Nội đã quyết định mời chuyên gia đến từ Hàn Quốc tiến hành thiết kế 10 trạm xét nghiệm nhanh (test nhanh) COVID-19 theo tiêu chuẩn của WHO.

Theo ghi nhận của Lao Động, sáng 3.4, mặc dù thời tiết có mưa nhưng ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã xếp thành hàng dài để vào test nhanh COVID-19 tại điểm trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội). Những người đến test nhanh COVID-19 đều phải có phiếu đăng ký từ trước. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Khởi tố vụ án bé gái 3 tuổi tử vong nghi bị mẹ, cha dượng bạo hành

Theo thông tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội), cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ tội danh "Giết người", liên quan đến vụ bé gái N.N.M.M (sinh năm 2016, thường trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) tử vong.

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp cặp vợ chồng liên quan là mẹ đẻ và cha dượng của nạn nhân. Đồng thời, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an quận Đống Đa đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, để tiếp tục hoàn tất thủ tục khởi tố bị can. Xem chi tiết tại đây.

Ngày thứ 3 cách ly toàn xã hội, chất lượng không khí ở Hà Nội ra sao?

Ngày 3.4 là ngày thứ 3 thực hiện cách ly xã hội. Chính vì thế tình trạng giao thông ở Hà Nội rất thoáng đãng, không xảy ra tình trạng tắc đường. Tuy nhiên chất lượng không khí vào thời điểm đầu giờ sáng không hề tốt hơn những ngày trước đó.

Hầu hết các hệ thống trạm quan trắc chất lượng không khí đều cho kết quả chỉ số ở ngưỡng màu cam hoặc màu đỏ. Đây là mốc chỉ số mà mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn. Xem chi tiết tại đây.

Ảnh hưởng bởi COVID-19, Hà Nội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020

Ngày 3.4, Thừa uỷ quyền Ban cán sự Đảng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Quyền cho biết do tác động của dịch COVID-19, tốc độ tăng tưởng kinh tế của Thủ đô đạt 3,72% so với cuối năm 2019 (cả nước tăng 3,82%), là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Bắt đối tượng có 2 tiền án vẫn tiếp tục đi trộm cắp xe máy

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1984; trú tại Nội Phật, Mai Đình, Sóc Sơn) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều 25.3, Nguyễn Văn Đồng đi xe máy đến thị trấn Đông Anh với mục đích tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Đồng phát hiện xe máy không có ai trông giữ, nhưng bị người dân xung quanh phát hiện và tri hô, Đồng bỏ chạy. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn