MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin Hà Nội 24h: Vụ đại uý Hiền náo loạn sân bay, vì sao chưa kỷ luật?

T.H LDO | 31/10/2019 18:52
Hà Nội được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới; Không kỷ luật đại uý Hiền là quá xem thường dư luận... là tin nóng Hà Nội trong 24h qua.

Không kỷ luật đại uý Hiền là quá xem thường dư luận

Vụ nữ đại uý công an Lê Thị Hiền đại náo sân bay Tân Sơn Nhất  khiến dư luận phẫn nộ. Nhưng đến nay sau hơn 2 tháng bị đình chỉ công tác để xem xét kỷ luật, giáng cấp bậc, đại úy Lê Thị Hiền vẫn đi làm bình thường, ở nguyên vị trí công tác trước đó.

Lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này vẫn đang chờ phía Công an thành phố Hà Nội ký quyết định kỷ luật, giáng cấp bậc đối với đại úy Hiền. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới

Ngày 31.10, nhân ngày Thành phố thế giới, Hà Nội được UNESCO vinh danh Thành phố sáng tạo cùng với 65 thành phố khác, nâng tổng số mạng lưới Thành phố sáng tạo lên 246 thành phố.

Theo đó, Hà Nội đã chính thức trở thành một trong 66 thành phố sáng tạo mới, bên cạnh một loạt các thành phố mới cùng được ghi danh đợt này như Bangkok, Ambon, Cebu, Jinju, Mumbai, Nam Kinh… Xem chi tiết tại đây.

Va chạm với xe bồn đi cùng chiều, 2 mẹ con đi xe máy tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h45 sáng 31.10, tại ngã tư Phạm Hùng – Đại lộ Thăng Long – Khuất Duy Tiến – Trần Duy Hưng (Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe bồn và xe máy khiến 2 người tử vong.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe bồn mang BKS 29C xxx.88 chạy trên đường Phạm Hùng, khi đi đến gần ngã tư Phạm Hùng – Đại lộ Thăng Long thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều mang BKS 18B1 998.68, trên xe có hai người phụ nữ. Xem chi tiết tại đây.

Bộ Giao thông đề nghị xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao) sang đầu tư công với tổng vốn đầu tư khoảng 2.560 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.800 tỉ đồng. Xem chi tiết tại đây.

Y án nam sinh "làm chuyện người lớn" với bạn gái nhí

Ngày 31.10, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Hữu Quân (24 tuổi, cựu sinh viên, quê Phú Thọ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Tại tòa phúc thẩm, Quân trình bày, mức án 8 năm TAND Hà Nội tuyên gần 4 tháng trước "hơi nặng". Theo bị cáo, nạn nhân là Nguyễn Minh A., bạn gái của Quân vốn đồng tình giao cấu. "Khi quen nhau, A. nói đã 17 tuổi", Quân trình bày. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn