MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức giáo dục 24h: Công an điều tra hành vi giả mạo công văn của Bộ Giáo dục-Đào tạo

Thế Anh LDO | 04/06/2018 20:12
Công văn về việc giới hạn tác phẩm thi vào lớp 10 là giả mạo; kỷ luật Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội); Cận kề ngày thi, sĩ tử vẫn "vùi mặt" ở lớp học thêm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

1.  Công an vào cuộc điều tra hành vi giả mạo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)

 
Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện một bản công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký gửi các sở, phòng GD, các trường THCS. Nội dung công văn đề cập đến việc giới hạn tác phẩm thi vào lớp 10.

Bộ GDĐT khẳng định, đây là công văn giả mạo, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ động cơ và xử lý nghiêm khắc tác giả của công văn giả mạo này. Xem chi tiết tại đây.

2. Sở GDĐT đề nghị thành lập Hội đồng kỷ luật Hiệu trưởng trường THPT Ngô Thì Nhậm (Hà Nội)

 
Liên quan đến những sai phạm trong việc thu chi để ngoài sổ sách hàng tỉ đồng tại Trường THPT Ngô Thì Nhậm (Thanh Trì, Hà Nội).

Sau quá trình điều tra xác minh, đến ngày 19.4, tập thể lãnh đạo Sở GDĐT đã họp và nhất trí đề nghị UBND thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố kỷ luật bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa theo quy định hiện hành. Hiện, Sở GDĐT chờ chỉ đạo của UBND thành phố. Xem chi tiết tại đây.

3. Cận kề ngày thi vào lớp 10, sĩ tử vẫn "vùi mặt" sớm tối ở lớp học thêm

 
Còn 3 ngày nữa, 94.499 học sinh lớp 9 của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 - được ví là căng thẳng hơn thi đại học. Tuy nhiên, thay vì cho con nghỉ ngơi, nhiều bậc phụ huynh vẫn cho con đến các "lò luyện thi" với lịch học dày đặc từ sáng sớm đến tối mịt.

Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội) "Một ngày học nhiều ca và học sát ngày thi ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và khó tiêu hóa được kiến thức. Các sĩ tử nên phân bổ thời gian ôn thi hợp lý và xen kẽ các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi". Xem chi tiết tại đây.

4. Hà Nội hết giáo viên dự phòng coi thi do luợng thí sinh thi vào lớp 10 đông

 
Thông tin từ Sở GDĐT, năm nay số học sinh và số phòng thi tăng lên rất nhiều (tới 3.976 phòng) so với mọi năm (chỉ khoảng 3.500 phòng). Theo báo cáo của các đơn vị, toàn bộ cán bộ giáo viên các môn không phải dạy Ngữ văn và Toán đã được điều động hết. Hầu như tại các đơn vị, chỉ còn dự phòng những giáo viên dạy Ngữ văn và Toán. Tuy nhiên, thường các giáo viên dạy 2 môn này sẽ được hạn chế để tránh những tiêu cực có thể xảy ra. 

Trong điều kiện giáo viên đã được huy động hết, Sở GDĐT cũng yêu cầu tuyệt đối không cho giáo viên nghỉ phép trong những ngày tổ chức thi nếu lý do không đặc biệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn