MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức giáo dục 24h: Kỷ luật 3 nam sinh đánh bạn; Phụ huynh tìm cách "nhốt" con trong kỳ nghỉ hè

Tô Thế LDO | 30/05/2018 19:30

Bộ GDĐT phản hồi về việc đề xuất thay “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo” không được đồng thuận; Có đòi lại được học phí từ các trung tâm dạy ngoại ngữ "chui"; Thông tin mới nhất vụ 3 nam sinh đánh bạn học..., là những tin nóng đáng chú ý trong ngày.

1. Không nhất trí việc thay thuật ngữ "học phí" bằng "giá dịch vụ đào tạo"

 
Theo thông tin từ Bộ GDĐT. Uỷ ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng (Cơ quan thẩm tra) không nhất trí việc thay thuật ngữ "học phí" bằng "giá dịch vụ đào tạo". Cơ quan thẩm tra lưu ý quan điểm sửa đổi luật cần xác định, có thể xem Giáo dục Đại học là dịch vụ đặc biệt nhưng không thương mại hóa.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo là Bộ GDĐT sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo trong thời gian tới.

Trước đó, tại phiên họp Quốc hội sáng 30.5, trong nội dung sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học (GDĐH). Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ có ý kiến đề xuất thay đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo” gây xôn xao nghị trường Quốc hội. Xem chi tiết tại đây.

2.  Học viên có thể đòi lại toàn bộ số tiền học phí đã đóng tại các trung tâm ngoại ngữ “chui”

Theo luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), Bản chất việc đóng tiền cho trung tâm ngoại ngữ là hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo. Tuy vậy, đơn vị giáo dục lại đang hoạt động “chui”, tức là không có chức năng giáo dục. Như vậy, dưới góc độ Luật Dân sự, đây là hợp đồng vô hiệu. Vì vậy, các trung tâm phải bồi hoàn đầy đủ số tiền mà các học viên đã đóng nếu họ có yêu cầu. Xem chi tiết tại đây.

3. TPHCM cấm quảng cáo, tư vấn du học trong hệ thống trường học

 
Theo đó, các trường không được cho các Công ty, doanh nghiệp thực hiện hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, các hoạt động mang tính thương mại, không có ý nghĩa giáo dục đối với học sinh, phụ huynh. 

Các trường cũng không được tiếp các đoàn khách đến tư vấn du học, cho học sinh trong khuôn viên trường, đồng thời không tiếp khách nước ngoài đến làm việc vào thời gian tổ chức các kỳ thi, ngày nghỉ, ngày lễ, thời gian nghỉ hè. 

4. Phạt một tuần lao động nội trú và hạ hạnh kiểm xuống loại trung bình với 3 học sinh đánh bạn

Đây là hình thức kỷ luật của Trường Dân tộc nội trú THCS Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đối với 3 học sinh có hành vi đánh bạn học. Ông Hồ Bình Minh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp đã yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp đến thăm hỏi em H. tại nhà ở xóm Lau, xã Hạ Sơn, đồng thời xin lỗi gia đình do đã để xảy ra sự việc trong trường. Xem chi tiết tại đây.

5. Phụ huynh tìm cách "nhốt" con trong kỳ nghỉ hè

 
Mới bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình đã phải tất bật để tìm chỗ gửi con trong mấy tháng hè.

Lý giải về điều này, nhiều phụ huynh cho rằng việc để các con ở nhà một mình làm họ cảm thấy lo lắng, nhiều mối đe dọa có thể xảy ra, như cháy nổ, giật điện, rồi có kẻ lừa đảo, trộm cướp...

Từ nỗi lo lắng trên, nhiều gia đình đã tìm nhiều biện pháp để có thể "nhốt" con trong kỳ nghỉ hè, như gửi con vào các trường mẫu giáo, cho học các môn năng khiếu, đưa con đi "nhập ngũ"... Chi tiết xem tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn