MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức giáo dục 24h: Lùi thời gian xem xét vụ GS Nguyễn Đức Tồn bị tố "đạo văn" học trò

Thế Anh LDO | 02/06/2018 20:30
Lùi thời gian báo cáo vụ GS Nguyễn Đức Tồn bị tố "đạo văn" học trò; sẽ trả đủ 149 tỉ đồng cho giáo viên mầm non tại Thái Nguyên; có thể sẽ chỉ còn 10 cơ sở đào tạo giáo viên..., là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

1. Lùi thời hạn xem xét vụ việc ông Nguyễn Đức Tồn bị tố đạo văn

 
Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học đã có văn bản báo cáo Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước xin được gia hạn thời gian báo cáo vụ GS Nguyễn Đức Tồn bị tố "đạo văn" học trò.

Lý do chưa thể tiến hành buổi họp để xem xét vụ việc của ông Nguyễn Đức Tồn là vì có hai thành viên trong Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học trì hoãn buổi họp.

Trước đó, Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học khẩn trương và có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi trước 1.6.2018. Xem chi tiết tại đây.

2. Có thể sẽ chỉ còn 10 cơ sở đào tạo giáo viên

 
Để giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Bộ GDĐT đã, đang và sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp và quy hoạch các cơ sở đào tạo giáo viên trên cơ sở các quy chuẩn về điều kiện đảm bảo chất lượng, để hình thành 10 cơ sở đào tạo giáo viên trung tâm có uy tín, đủ năng lực đào tạo giáo viên.

Bộ GDĐT cũng thừa nhận những năm gần đây, chất lượng đầu vào sư phạm nhìn chung còn thấp, không thu hút được học sinh xuất sắc theo học ngành sư phạm. Xem chi tiết tại đây.

3. Sẽ trả đủ 149 tỉ đồng cho giáo viên mầm non tại Thái Nguyên

 
Liên quan đến loạt bài phản ánh của báo Lao Động về việc giáo viên mầm non tỉnh Thái Nguyên chưa nhận được số tiền hỗ trợ 149 tỉ đồng từ UBND tỉnh, để làm rõ vụ việc, ngày 31.5, CĐ ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các phòng chuyên môn, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường trên toàn tỉnh rà soát và báo cáo về việc giải ngân số tiền 149 tỉ đồng tỉnh Thái Nguyên dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy và nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non và phổ thông công lập, đảm bảo quyền lợi, trả đúng, trả đủ cho giáo viên. 

Trước đó, năm 2018, UBND tỉnh có phê duyệt kinh phí hơn 149 tỉ đồng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết tại đây.

4. TPHCM: 87.400 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

 
Sáng 2.6, tại TPHCM có khoảng 87.400 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018- 2019 với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đã được đưa vào đề. Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh tự tin sẽ đạt điểm cao vì đề thi nằm trong khả năng của nhiều học sinh. xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn