MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức Hà Nội 1.1: Chơi Tết gửi xe máy 120.000 đồng; 70 người tử nạn dịp Tết Dương lịch

PV LDO | 01/01/2018 19:56
Lên phố đi bộ Hồ Gươm chơi Tết, "méo mặt" giá gửi xe máy 120.000 đồng; 3 ngày Tết dương lịch, gần 70 người tử nạn trên đường; Nên tạm dừng có thời hạn trò chơi bài lá Poker... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

1. Lên phố đi bộ Hồ Gươm chơi Tết, "méo mặt" giá gửi xe máy 120.000 đồng

Người dân lên phố đi bộ Hồ Gươm đón Tết, "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" với giá dao động từ 50.000 - 120.000 đồng/xe.  Xem thêm tại đây.

2. Nên tạm dừng có thời hạn trò chơi bài lá Poker

Cuối cùng thì giải đấu “đóng phí – đánh bài – lĩnh tiền tỉ”, bất chấp các dấu hiệu của cờ bạc với giá trị “khủng”, vẫn được tổ chức rầm rộ và (dường như là) thành công tại Hà Nội. Khó thể quy hết trách nhiệm cho chính quyền cơ sở bởi ngay từ đầu, chính những công chức được giao quản lý, giám sát tại cấp này đã thực thà thừa nhận không hiểu gì về Poker. Xem thêm tại đây

3. "Cho - nhận" trẻ: Cứ có giao dịch chuyển tiền là phạm pháp

Việc cho, nhận con nuôi vốn được xem là hành động nhân đạo. Tuy nhiên, nếu xuất hiện giao dịch chuyển tiền trong việc này thì đây lại trở thành hành vi vi phạm pháp luật. Xem thêm tại đây.

4. 3 ngày Tết dương lịch, gần 70 người tử nạn trên đường

Theo thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng, chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (30.12.2017 – 01.01.2018), toàn quốc xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người, bị thương 74 người. Xem thêm tại đây.

5. Bao giờ ngành sư phạm tuyển được thí sinh ưu tú nhất?
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đưa ra mốc thời gian là năm 2018, phấn đấu điểm đầu vào sư phạm sẽ nằm trong top đầu. Hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới, vẫn còn ngổn ngang đầu việc, dù mong muốn tuyển được người giỏi nhất vào ngành sư phạm là rất chính đáng, của không riêng Bộ trưởng. Xem thêm tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn