MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức Hà Nội 24h: Người dân ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã

PV LDO | 06/03/2019 20:04
Sau ghi âm, ghi hình, Hà Nội cấm livestream buổi tiếp công dân; Lý giải vì sao cần gần 700 người cho 13km đường sắt Cát Linh - Hà Đông; Ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã: Hình ảnh xấu xí..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Cô gái trẻ bị gã đàn ông sàm sỡ ngay trong thang máy chung cư

Cô gái trẻ bất ngờ bị một người đàn ông ôm ghì, đưa miệng sát tới như hành động cưỡng hôn ngay trong thang máy một chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Chiều 6.3, trao đổi với PV, chị P. H. V (20 tuổi, trú tại chung cư Golden Palm, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bức xúc cho biết, mình vừa bị một người đàn ông, sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy, toàn bộ hành vi đã được camera an ninh ghi lại.

Theo clip chị V cung cấp, khi chỉ còn hai người trong thang máy, đối tượng nam liền tiến lại gần chị V và bắt đầu giở trò sàm sỡ. Xem thêm tại đây.

Ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã: Hình ảnh xấu xí

Sáng 6.3, tại ngã ba Kim Mã - Ngọc Khánh (Hà Nội), hàng chục người dân đang lưu thông trên tuyến phố Kim Mã bất ngờ dừng lại, đi vào dải phân cách thi nhau lấy những chậu hoa trang trí.

Một số người dân cho rằng nếu không lấy số hoa này sẽ bị gom mang đi bỏ. Vì vậy, họ lấy về trồng, thậm chí có người mang ôtô đến lấy về bán. Xem thêm tại đây.

Lý giải vì sao cần gần 700 người cho 13km đường sắt Cát Linh - Hà Đông

13km đường sắt Cát Linh - Hà Đông cần tới 681 cán bộ, nhân viên vì vừa phải vận hành tàu, vừa duy tu bảo dưỡng hạ tầng và làm cả công việc sửa chữa đoàn tàu.

Trao đổi với Lao Động, TS Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, hiện Công ty đã sẵn sàng vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Về nhân sự, hiện có 681 cán bộ, nhân viên chia ra 21 trung tâm và một số bộ phận khác nhau để vận hành tuyến đường sắt này. Xem thêm tại đây.

Sau ghi âm, ghi hình, Hà Nội cấm livestream buổi tiếp công dân

Ngoài việc vẫn giữ quy định ghi âm, ghi hình khi tiếp dân phải xin phép, Hà Nội cũng cấm hình thức livestream tại các buổi tiếp dân.

Một thời gian sau khi TP. Hà Nội ban hành quy định cấm ghi hình cán bộ khi chưa xin phép, mới đây UBND TP. Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn nếu công dân có đề nghị quay phim, chụp ảnh, ghi âm hoặc đề nghị cung cấp dữ liệu buổi tiếp công dân. Xem thêm tại đây.

Nguy hiểm từ thử thách Momo, các ông bố tung chiêu bảo vệ con nhỏ

Thử thách Momo trở thành nỗi lo ngại đối với nhiều phụ huynh khi gây ra các chấn động tâm lí ở trẻ nhỏ. Không đứng ngoài cuộc, các ông bố đã nghĩ ra nhiều cách để hạn chế con tiếp xúc với các video độc hại. Xem thêm tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn