MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức Hà Nội ngày 25.1: Giả mạo facebook cầu thủ U23 Việt Nam; Tin đồn về ma túy "quả dâu tây nhanh"

PV LDO | 25/01/2018 19:59
Tin vui cho phụ huynh Hà Nội: Các trường không được phép thu tự nguyện; Năm 2017, lực lượng chức năng bắt giữ 34.494 đối tượng liên quan đến ma túy; Cơ quan chức năng nói gì về thông tin ma túy “quả dâu tây nhanh” xuất hiện quanh trường học?... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

1. Cơ quan chức năng nói gì về thông tin ma túy “quả dâu tây nhanh” xuất hiện quanh trường học?

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 – Bộ Công an) vừa cho biết, qua xác minh ban đầu, khu vực xung quanh các trường học tại Hà Nội chưa phát hiện ma túy “quả dâu tây nhanh”. Xem thêm tại đây.

2. FB giả mạo cầu thủ U23 Việt Nam "mọc" lên như nấm, đâu là FB thật?

Chuyên gia công nghệ đã chỉ cách để người dùng nhận biết các tài khoản facebook giả mạo cầu thủ nổi tiếng của U23 Việt Nam nhằm trục lợi. Xem thêm tại đây.

3. Năm 2017, lực lượng chức năng bắt giữ 34.494 đối tượng liên quan đến ma túy

Đó là đánh giá của đại tá Nguyễn Địch Nam, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C47-Bộ Công an) tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018 do Cục C47 tổ chức ngày 25.1. Xem thêm tại đây.

4. Tin vui cho phụ huynh Hà Nội: Các trường không được phép thu tự nguyện

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc bãi bỏ quy định thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường. Xem thêm tại đây.

5. Cận Tết Nguyên đán, người sành chơi "săn lùng" mai trắng Nhật Tân

Vẻ đẹp đài các, tôn quý của cây mai trắng có khả năng mê hoặc và được người sành chơi mai săn lùng. Còn gần tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2018 nhưng nhiều chủ vườn ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng, hầu hết cây mai trắng đã có khách đặt thuê chơi Tết. Xem thêm tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn