MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm sạt lở trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) do thiên tai gây ra ở Đắk Nông. Ảnh: Lê Phước

Tỉnh Đắk Nông hỗ trợ người dân vùng thiên tai phục hồi sản xuất

Mai Hương LDO | 26/08/2023 17:05

Thời gian qua, nhiều khu vực tại tỉnh Đắk Nông xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về tài sản, hạ tầng giao thông, thủy lợi và nhiều công trình khác.

Tỉnh Đắk Nông đã chi hơn 13 tỉ đồng để dùng vào việc khắc phục các hậu quả như ngập lụt, sạt lở đất; bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân vùng thiên tai; phục hồi sản xuất; tu sửa lại hạ tầng giao thông, thủy lợi...

Trước đó, từ ngày 28.7 - 18.8.2023, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục xuất hiện mưa to đến rất to và kéo dài. Lượng mưa đo được tại nhiều địa phương phổ biến ở mức 400mm, cá biệt có một số khu vực trên 500mm.

Tình trạng này dẫn tới mực nước trên các sông, suối, ao hồ dâng cao, gây ngập úng nhiều khu dân cư và sụt lún, sạt trượt tại nhiều khu vực làm ảnh hưởng, thiệt hại nhà cửa, tài sản, cây trồng và cơ sở hạ tầng.

Tình hình sụt lún, sạt lở đất đang diễn ra nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Qua rà soát, thống kê, UBND tỉnh Đắk Nông xác định tổng thiệt hại do mưa lũ ước tính khoảng 1.046 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại về nhà ở hơn 78 tỉ đồng (275 căn); cây trồng, vật nuôi, thủy sản khoảng 124 tỉ đồng; cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, trường học…) hơn 840 tỉ đồng.

Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 4 khu vực: Hồ chứa nước Đắk N’ting (Đắk Glong); đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Gia Nghĩa; điểm sạt trượt tại xã Quảng Trực (Tuy Đức); km 25+100 và km 25+950, thuộc tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Quảng Tâm (Tuy Đức).

UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp và tham mưu hỗ trợ về nhà cửa, cây trồng, vật nuôi cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn