MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lò đốt rác xã Hoàn Sơn (Tiên Du). Ảnh: Vân Trường

Tình trạng ô nhiễm nặng hơn, lò đốt rác ở Bắc Ninh đóng rồi lại mở

Vân Trường LDO | 21/12/2023 19:34

Khi lò đốt rác gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp phải đóng cửa, tình trạng ô nhiễm do rác thải lại diễn biến nặng hơn. Câu chuyện diễn ra ở huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh).

Vòng luẩn quẩn xử lý ô nhiễm rác

Trước yêu cầu cấp thiết về xử lý rác thải, lò đốt rác xã Hoàn Sơn (huyện Tiên Du) được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hoá và đưa vào vận hành chính thức từ tháng 9.2022.

Từ đó, cơ bản giải quyết lượng rác phát sinh mỗi ngày, cải thiện môi trường sống trong khu dân cư.

Tuy nhiên, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong quá trình hoạt động, lò đốt rác này đã gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu dân cư Đồng Xép và một số doanh nghiệp trong KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Một điểm tập kết rác thải gần trường học xã Hoàn Sơn sau khi lò đốt rác phải đóng cửa. Ảnh: Vân Trường

Tình trạng này nhiều lần được người dân, doanh nghiệp và cơ quan báo chí phản ánh đến chính quyền địa phương các cấp tại tỉnh Bắc Ninh.

Trước tình trạng trên, UBND huyện Tiên Du đã quyết liệt vào cuộc, song do chuyển biến chậm nên ngày 26.11 vừa qua, địa phương này quyết định dừng hoạt động lò đốt rác. Lượng rác thải phát sinh trong ngày được vận chuyển đến các điểm tập kết rác trước đây.

Với 33 nghìn nhân khẩu thường trú và tạm trú, trong đó có đông công nhân sinh sống làm việc gần các khu công nghiệp, mỗi ngày xã Hoàn Sơn phát sinh 25 tấn rác thải sinh hoạt. Sau khi lò đốt rác đóng cửa, số rác thải này không được xử lý kịp thời đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Một điểm tập kết rác thải tại xã Hoàn Sơn sau khi lò đốt rác phải đóng cửa. Ảnh: Vân Trường

Đặc biệt, một số điểm tập kết nằm ngay vị trí trung tâm xã, gần trường học, trụ sở UBND xã và khu dân cư nên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân, cũng như học tập của các em học sinh.

Ông Nguyễn Trung Thành, trưởng thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, cho biết: "Bãi tập kết rác gần khu vực trường học, có khói cháy âm ỉ, gây ảnh hưởng đến không khí, đời sống học tập của các cháu học sinh".

Lò đốt rác hoạt động lại và phương án xử lý lâu dài

Sáng 21.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Vũ Minh Hiện, Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn - cho biết, trước tình trạng trên, UBND xã Hoàn Sơn đã tổ chức lấy ý kiến các thôn để tìm hướng khắc phục.

Theo đó, cả 10/10 thôn đều kiến nghị cho lò đốt rác hoạt động trở lại. Tuy nhiên, việc vận hành cần có sự giám sát chặt chẽ, tránh ảnh hưởng ô nhiễm môi trường.

"Hiện, lò đốt rác được cho phép hoạt động lại được khoảng 5 ngày nay. Đến thời điểm này, xã chưa nhận được phản ánh của người dân về việc lò đốt rác gây ô nhiễm sau khi hoạt động lại", ông Hiện nói.

Lò đốt rác xã Hoàn Sơn hoạt động trở lại được 5 ngày qua. Ảnh: Vân Trường

Về lâu dài, Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn cho biết, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã sẽ được vận chuyển về nhà máy đốt rác phát điện trên địa bàn huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) để xử lý. Như vậy, vấn đề ô nhiễm rác thải sinh hoạt trên địa bàn sẽ được xử lý dứt điểm.

"Đến năm 2025, lò đốt rác xã Hoàn Sơn sẽ dừng hoạt động và toàn bộ rác thải sinh hoạt sẽ được vận chuyển về nhà máy đốt rác phát điện trên địa bàn huyện Thuận Thành", Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn nói thêm.

Sẽ sớm vận hành 3 nhà máy đốt rác phát điện

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, toàn tỉnh Bắc Ninh phát sinh gần 1.100 tấn rác sinh hoạt/ngày đêm. Chỉ 85% lượng rác được xử lý bằng hình thức đốt và chôn lấp, còn lại đang lưu giữ trên địa bàn các thôn, tập trung nhiều nhất ở các huyện Tiên Du, Yên Phong, Lương Tài và TP Từ Sơn.

Liên quan tới vấn đề xử lý rác thải, ông Ngô Tân Phượng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, về lâu dài, trên địa bàn Bắc Ninh đang đầu tư và sắp hoàn thành 3 nhà máy điện đốt rác. "Khi 3 nhà máy hoàn thành, rác thải rắn ở khu dân cư sẽ được thu gom, đưa vào xử lý" - ông Phượng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn