MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường vào nhà kho Ong Sái, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nơi 2 thiếu niên bị 4 chiến sĩ đánh. Ảnh: Nhật Hồ

Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo xử lý vụ công an đánh 2 thiếu niên

NHẬT HỒ LDO | 29/09/2022 15:03
Sóc Trăng - Liên quan đến vụ 4 chiến sĩ công an đánh 2 thiếu niên gây xôn xao dư luận, chiều ngày 29.9, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Sóc Trăng cử người đến động viên, thăm hỏi gia đình 2 thiếu niên.

Ngày 29.9, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an thị xã Vĩnh Châu khẩn trương kiểm tra xử lý nghiêm vụ việc, đến nơi đến chốn, không bao che.

Trong khi đó, thông tin với báo chí, bà Trần Thị Hoàng Mỹ - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Sóc Trăng - cho biết, về góc độ quản lý Nhà nước, Sở sẽ theo dõi, sau khi có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Sóc Trăng sẽ có bước xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ 4 công an đánh 2 thiếu niên tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Hồ

Bà Mỹ cũng cho biết, Sở đã đề nghị địa phương báo cáo và cử cán bộ của Sở xuống nắm tình hình, thăm hỏi, chia sẻ, động viên các em.

Liên quan đến vụ việc này, Trưởng công an thị xã Vĩnh Châu đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu, gồm: đại úy Châu Minh Trung, trung úy Nguyễn Quang Thái, đại úy Trần Minh Đời và thượng úy Đoàn Tấn Phong để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đường vào nhà kho Ong Sái, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 5 phút, trong đó có cảnh hai chiến sĩ công an sau khi đuổi kịp hai thiếu niên đi xe máy đã nhảy xuống xe chuyên dụng, thay nhau dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh người dân…

Rất nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bất bình sau khi xem clip. Sự việc trong clip được xác định xảy ra tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Có mặt tại thị xã Vĩnh Châu ngày 29.9, phóng viên Lao Động ghi nhận, người dân bàn tán xôn xao về vụ việc này.

Hầu hết đều cho rằng, các em vi phạm là đáng trách. Nếu nóng quá thì đánh vài bợp tay, chứ đánh như vậy khác nào hành hung. Người dân mong muốn được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật nhưng cũng đừng vin vào sự việc này để bôi nhọ toàn bộ lực lượng Công an nhân dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn