MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiểm tra tiến độ xóa nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ảnh: B.N

Tỉnh vùng cao chi trăm tỉ nâng cấp hơn 3.000 căn nhà dột nát cho người nghèo

Bảo Nguyên LDO | 01/12/2023 14:55

Yên Bái - Chỉ riêng trong năm 2023, tỉnh đã hoàn thành khởi công xây dựng 1.598 nhà căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 78 tỉ đồng.

Gia đình chị Hoàng Thị Trình ở thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thuộc diện hộ nghèo thâm niên. Là người mẹ đơn thân, cuộc sống của hai mẹ con còn gặp nhiều khó khăn, đời sống thu nhập bấp bênh nên chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện làm nhà.

Vừa qua, được sự giúp đỡ của chính quyền các cấp cùng với sự hỗ trợ của người thân và cộng đồng, mẹ con chị Trình đã làm được căn nhà cấp 4, với diện tích hơn 70 m2, trị giá hơn 100 triệu đồng.

"Trước đây, hai mẹ con sống trong căn nhà lá lợp cọ, mỗi khi trời mưa là dột. Nay được các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ, gia đình tôi đã làm được ngôi nhà mới. Có nơi ở kiên cố rồi, tôi sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo”, chị Trình xúc động nói.

Gia đình chị Trình là 1 trong số 3.022 gia đình thuộc Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025.

Hiện địa phương vùng cao này đang lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án trên 148 tỉ đồng.

Riêng trong năm 2023, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành khởi công xây dựng 1.598 nhà căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 78,9 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ làm mới trên 70,5 tỉ đồng.

Để triển khai thực hiện Dự án đạt kết quả đề ra, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn dân chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với phương châm Nhà nước hỗ trợ trực tiếp một phần, còn lại là sự đóng góp từ các nguồn xã hội hóa và gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở.

Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể tự tổ chức làm nhà, địa phương nơi cư trú có trách nhiệm huy động các nguồn lực để tổ chức xây nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn