MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ký kết Thỏa thuận với doanh nghiệp về hỗ trợ chăm lo đời sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: XH

Tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam 2018

XUÂN HẬU LDO | 16/06/2018 16:03
Sáng 16.6, tại Đà Nẵng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức buổi gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam 2018.

Đây là hoạt động nhằm huy động nguồn lực cho Quỹ trong 6 tháng cuối năm 2018 và ký kết Thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp để bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ cho nhiều trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật,...

Ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: XH

Tại buổi gặp gỡ, đã có 2 doanh nghiệp kí kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ Quỹ BTTEVN với tổng mức hỗ trợ gần 8 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm và 1 năm.

Đặc biệt, Quỹ BTTEVN sẽ tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Vì trẻ em biển đảo” với chủ đề “Ấm lòng chiến sĩ Trường Sa” vào tối 28.6 sắp đến tại Công viên Biển Đông, Đà Nẵng.

Hoạt động này nhằm hưởng ứng Tháng Hành động Vì trẻ em thông qua việc huy động nguồn lực xã hội góp phần chăm lo đời sống cho trẻ em là con em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và con các ngư dân ven biển.

Cũng trong sáng nay, 3 sản phẩm gồm bức tranh hoa sen và 2 chuỗi dây ngọc trai đã được bán đấu giá. Tổng số tiền đấu giá được là gần 250 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên sẽ gây quỹ trao học bổng cho các em nhỏ trong chương trình “Vì trẻ em biển đảo” sắp đến.

Hoạt động đấu giá gây quỹ cho chương trình “Vì trẻ em biển đảo“. Ảnh XH

Trong báo cáo, hơn 26 năm hoạt động, Quỹ BTTEVN đã vận động trên 6.500 tỷ đồng, giúp đỡ trên 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Doãn Mậu Diệp – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đã ghi nhận những nỗ lực trong suốt 26 năm qua.

Bên cạnh đó, ông Diệp còn nhấn mạnh: “Quỹ đạt được những thành tích như vậy phải nhờ đến sự đóng góp nhiệt tình từ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân. Tuy nhiên hiện nay, nước ta vẫn còn 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ các em”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn