MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổ liên gia phòng cháy: Giảm tối đa thiệt hại khi xảy ra cháy nổ

Vân Trường LDO | 13/03/2023 08:14

Tại Bắc Ninh, Lạng Sơn thời gian qua đã có nhiều tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy được thành lập đã giúp hạn chế tối đa thiệt hại về người và của khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Phát huy phương châm 4 tại chỗ

Những ngày vừa qua, người dân khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa vui mừng, vừa lạ lẫm khi Công an huyện Chi Lăng và UBND thị trấn Đồng Mỏ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”.

Theo đó, mô hình này gồm 5 hộ dân liền kề tham gia. Mỗi hộ được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy, bố trí 1 chuông báo cháy, 2 nút nhấn báo cháy (1 nút lắp ngoài cổng và 1 nút lắp trong nhà), khi nhấn chuông cả 5 hộ đều có thể nghe, kịp thời tương trợ nhau khi có tình huống, sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Buổi diễn tập của 1 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Vân Trường

Ngoài ra, người dân trong khu liên gia cũng được hướng dẫn, tập huấn những kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, được trang cấp một số phương tiện chữa cháy như bình bọt, bình khí CO2, mặt nạ phòng độc… nhằm đảm bảo xử lý nhanh, hiệu quả các vụ sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu, không để phát sinh gây hậu quả.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập 71 tổ liên gia an toàn PCCC và 31 điểm chữa cháy công cộng tại khu dân cư ở 11 huyện, thành phố.

"Việc triển khai mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đã giúp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở địa bàn dân cư theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế tối đa thiệt hại về người và của khi xảy ra sự cố cháy, nổ", đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Vị trí thoát nạn là sân thượng, thông sang nhà hàng xóm

Tại tỉnh Bắc Ninh, sau hơn 1 năm  triển khai mô hình, đến nay địa phương đã thành lập được hơn 100 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy.

Khác ở Lạng Sơn, tại Bắc Ninh, mỗi tổ liên gia có từ 6 - 8 hộ dân liền kề.

Tại một buổi diễn tập của tổ liên gia ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với tình huống đám lửa bùng lên bất ngờ. Ngay khi có cháy, tất cả hàng xóm cùng tham gia cứu người, cứu nạn và chữa cháy. Hệ thống chuông báo cháy được kết nối với toàn bộ các hộ dân thành viên, các trang thiết bị chữa cháy cũng được người dân tự mua sắm (với chi phí khoảng 1,5 triệu đồng gồm: Bình cứu hỏa, thang dây...).

 Người dân trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng công an tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Vân Trường

Thay vì ban công, vị trí thoát nạn là trên sân thượng, được thiết kế để có thể chạy thông sang các nhà xung quanh. Điểm nổi bật ở đây đó là người dân còn tự góp tiền mua máy bơm công suất lớn để phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Vũ Quang Đại - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bắc Ninh, để thực hiện tốt công tác chữa cháy cần phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ ngay từ đầu, phát huy phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân. Như vậy sẽ giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại khi có sự cố cháy, nổ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn